Nga cảnh báo Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách bảo hộ

Ngày 5/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, chính sách bảo hộ của Washington sẽ gây tổn hại cho chính nước Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ đang kiềm chế sự cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: therahnuma.com)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: therahnuma.com)

Ngày 5/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, chính sách bảo hộ của Washington sẽ gây tổn hại cho chính nước Mỹ.

Phát biểu tại một hội nghị trực tuyến của Nhóm Truyền thông Thượng Hải, ông Medvedev cho rằng mới đây Mỹ đã thực hiện các bước đi nhằm kiềm chế sự cạnh tranh trên thị trường toàn cầu và áp đặt kiểm soát ngặt nghèo đối với hệ thống trao đổi hàng hóa và dịch vụ tự do.

Thủ tướng Medvedev nêu rõ: "Đây được gọi là chủ nghĩa bảo hộ, khi một số quốc gia cố dựng hàng rào xung quanh mình với những quốc gia khác. Nhiều nước thực hiện chính sách này, và lớn nhất là Mỹ. Mỹ là quốc gia áp đặt nhiều hạn chế và thuế quan đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và cả đất nước chúng ta. Rốt cuộc, tôi chắc rằng nền kinh tế Mỹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách này."

Ông Medvedev nhấn mạnh, chính sách này gây ảnh hưởng tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi duy trì cơ chế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như phát triển và cải cách cơ chế này trong một số trường hợp. Thủ tướng Nga khẳng định: "Chủ nghĩa bảo hộ là một hiện tượng xấu trong nền kinh tế toàn cầu. Điều này luôn tồn tại, nhưng trong những năm qua, hầu hết các nước đã tuân thủ quy tắc được phát triển trong khuôn khổ WTO."

Theo ông Medvedev, "cho tới nay loài người chưa phát minh ra bất cứ điều gì tốt hơn trong lĩnh vực này," mặc dù hệ thống WTO không lý tưởng, song vẫn hoạt động và đảm bảo cạnh tranh trên toàn thế giới cũng như đảm bảo sự phát triển tự do của các nền kinh tế và quốc gia. Ông Medvedev khẳng định, sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc khác hoàn toàn chủ nghĩa bảo hộ, bởi sáng kiến này nhằm mục đích "phát triển các quy trình toàn cầu về kinh tế và kết nối các nước khác nhau."

Phát biểu về kế hoạch kết hợp Liên minh Kinh tế Á-Âu với Vành đai và Con đường, Thủ tướng Nga cho biết cần phải phân tích tác động tích cực của ý tưởng này đối với nền kinh tế và người dân các nước. Ngoài ra, ông Medvedev cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều có có kinh nghiệm lâu đời trong việc hợp tác liên quan lĩnh vực an ninh, và khẳng định hai nước nên hợp tác để đối phó với các mối đe dọa mới nổi hiện nay như tội phạm mạng.

Cùng ngày, trong cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) đang diễn ra ở Thượng Hải, ông Medvedev nhấn mạnh, hai nước cần bảo vệ cơ chế thương mại hiện nay chứ không phải phá bỏ nó. Ông Medvedev cũng cám ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời ông tham dự hội chợ lần này, coi đây là sự kiện thúc đẩy một chương trình thương mại quốc tế quan trọng. Về phần mình, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề nghị ông Medvedev chuyển "lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, và bày tỏ mong đợi cuộc gặp với ông Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào cuối tháng này ở Buenos Aires./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-canh-bao-my-se-chiu-anh-huong-tu-chinh-sach-bao-ho/533529.vnp