Nga cảnh báo Mỹ không lợi dụng vụ tàu dầu bị tấn công để 'uy hiếp' Iran

Nga kêu gọi các bên bình tĩnh, đồng thời yêu cầu Mỹ không lợi dụng vụ tấn công tàu dầu trên Vịnh Oman để gia tăng áp lực nhằm vào Iran.

"Chúng tôi phản đối những kết luận vội vã và các nỗ lực đổ lỗi ngay cho ai đó chúng ta không thích. Chúng ta đang chứng kiến chiến dịch gây áp lực về cả chính trị, tâm lý lẫn quân sự đối với Iran", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 13-6 tuyên bố, sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công tàu dầu trên Vịnh Oman, RT đưa tin.

Tàu dầu treo cờ Panama bị cháy rụi một phần sau vụ tấn công trên Vịnh Oman. Ảnh: RT

Tàu dầu treo cờ Panama bị cháy rụi một phần sau vụ tấn công trên Vịnh Oman. Ảnh: RT

Nhà ngoại giao Nga cũng cho hay các bên không nên lợi dụng sự cố để làm trầm trọng thêm tâm lý chống lại Iran, vốn đang lan rộng cùng căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington.

Tàu chở dầu Kokuka Courageous treo cờ Panama và tàu Front Altair treo cờ Na Uy bị tấn công trên Vịnh Oman hôm 13-6, khiến chúng bốc cháy và bị hư hại, nhưng không có ai bị thương nghiêm trọng. Vài giờ sau sự cố, Mỹ lập tức lên tiếng đổ lỗi cho Iran dù chưa có bằng chứng.

"Dựa trên thông tin tình báo, loại vũ khí được sử dụng và trình độ tác chiến cùng lịch sử những vụ tấn công vào tàu hàng do Iran tiến hành gần đây, Mỹ nhận định Iran đứng sau các vụ tấn công này", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng cáo buộc Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công. Ảnh: NYT

Theo ông Pompeo, không có "lực lượng ủy nhiệm" nào trong khu vực có đủ nguồn lực và trình độ để tiến hành vụ tấn công. Ông Pompeo nói rằng Mỹ cũng tìm thấy một quả thủy lôi từ tính mắc vào thân tàu dầu bị tấn công.

Cùng ngày, đài CNN của Mỹ dẫn các nguồn tin từ quân đội nước này khẳng định họ đang sở hữu hình ảnh cho thấy "một người trên tàu Iran đang cầm quả thủy lôi", hành vi cho thấy Tehran có thể đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng và không rõ liệu Mỹ có công bố chúng hay không.

Bộ Ngoại giao Anh và Arab Saudi lên tiếng bênh vực quan điểm của Mỹ. Arab Saudi tháng trước cũng cho rằng Iran đứng sau các vụ tấn công tàu dầu ở vùng Vịnh, đồng thời cùng các nước trong khu vực ra quyết định cho phép Mỹ sử dụng lãnh hải để tấn công Iran “trong trường hợp cần thiết”.

Vị trí tàu chở dầu bị tấn công. Ảnh: ITN

Tuy nhiên, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng bác bỏ cáo buộc, đồng thời lên án vụ tấn công. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif mô tả các vụ nổ nhằm vào tàu dầu là "đáng ngờ" và kêu gọi đối thoại giữa các nước trong khu vực.

Ông Zarif khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác điều tra cũng như phối hợp để bảo vệ hải trình chiến lược từ Vinh Ba Tư ra Vịnh Oman.

Được biết, không lâu sau vụ tấn công, toàn bộ 21 thủy thủ người Philippines sơ tán bằng thuyền cứu sinh và được tàu Coastal Ace gần đó giải cứu, trước khi được tàu khu trục USS Bainbridge của Mỹ đón.

Trong ngày 13-6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp kín để bàn về vụ tấn công theo đề nghị triệu tập của Mỹ. Phái đoàn Kuwait, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, cho biết cả 15 quốc gia thành viên đều lên án vụ tấn công.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-canh-bao-my-khong-loi-dung-vu-tau-dau-bi-tan-cong-de-uy-hiep-iran-549153/