Nga cảnh báo Mỹ khi thương vụ S-400 với Thổ lung lay

Nga vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ về những áp lực nước này tạo ra với Thổ Nhĩ Kỳ trong thương vụ hệ thống phòng không S-400.

Tờ Anadolu dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov cho biết, Mỹ phải từ bỏ "tối hậu thư và mối đe dọa" của họ đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì việc Ankara mua vũ khí Nga.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố rằng: "Các quốc gia sẽ không đồng ý và không chịu giao dịch với người mà họ không muốn, đặc biệt là trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ấn Độ.

Những nước này đều nhận được yêu cầu lần lời đe dọa trừng phạt từ Mỹ rằng họ phải từ bỏ các thương vụ vũ khí với Nga".

Hệ thống S-400.

Chính sách mà Mỹ đang theo đuổi chỉ tạo nên mâu thuẫn, thù địch và Mỹ nên tránh những điều như vậy, ông Lavrov nhấn mạnh. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ chẳng có gì đáng bàn về lời cảnh báo của Nga nếu như thương vụ S-400 đang có dấu hiệu lung lay tại nước này.

Và nguyên nhân được cho là có liên quan đến việc nhà sản xuất tên lửa phòng không châu Âu Eurosam không những chấp thuận bán và sản xuất hệ thống SAMP-T tại Thổ Nhĩ Kỳ mà còn tạo cơ hội cho vũ khí này xuất khẩu sang thị trường bên thứ 3.

Nguồn tin này cho biết, việc chấp thuận bán hệ thống SAMP-T cho Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt với phòng không của Ankara mà nó còn là một phần của sứ mệnh của NATO nhằm tăng cường phòng thủ chống tên lửa cho khối từ phía Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ nhiều đối thủ trong khu vực, kể cả Syria.

"Chúng tôi đang tham gia với các đối tác Pháp của chúng tôi trong một liên minh với Eurosam, đã bắt đầu nghiên cứu về một hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng tương thích mới với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, rõ ràng là hoàn toàn tương thích với NATO - đó chính là hệ thống SAMP-T", một đại diện của nhà sản xuất cho biết.

Thông tin nhà sản xuất chấp thuận bán và sản xuất SAMP-T tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến số phận thương vụ hệ thống phòng không S-400 giữa Nga và Thổ trở nên mong manh. Bởi việc chấp thuận mua SAMP-T, Thổ Nhĩ Kỳ không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào từ Mỹ, NATO và đồng minh châu Âu.

Đặc biệt, hệ thống SAMP-T còn được đánh giá cao hơn S-300 thậm chí cả S-400 nhờ đầu dò radar chủ động trên tên lửa Aster-30 áp dụng công nghệ mới và được dẫn đường bằng thuật toán tiên tiến dù tầm bắn có khiêm tốn hơn đôi chút.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, với tính năng tối tân của SAMP-T cho thấy, một khi có trong tay hệ thống vũ khí này thì việc mua S-400 của Nga với Ankara là quá mạo hiểm và không thực sự cần thiết – tình huống này đang khiến Nga lo lắng.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-canh-bao-my-khi-thuong-vu-s-400-voi-tho-lung-lay-3362830/