Nga cảnh báo 'kịch bản ác mộng' đối đầu quân sự đang quay trở lại châu Âu

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 2/12 nói rằng châu Âu có nguy cơ trở lại tình huống đối đầu quân sự trong khi NATO từ chối lắng nghe các đề xuất của Nga về giảm căng thẳng.

Phát biểu tại Stockholm, nơi đang diễn ra cuộc họp hội đồng bộ trưởng Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh, Nga muốn cải thiện sự ổn định chiến lược tại châu Âu. Theo ông Lavrov, sự ổn định chiến lược này đang “xấu đi nhanh chóng”.

Binh sỹ Mỹ, Gruzia và Bulgaria tham gia cuộc tập trận "Balkan Sentinel 21" tại thao trường huấn luyện Novo Selo ở Bulgaria ngày 31/5/2021. Anhr: Reuters

Binh sỹ Mỹ, Gruzia và Bulgaria tham gia cuộc tập trận "Balkan Sentinel 21" tại thao trường huấn luyện Novo Selo ở Bulgaria ngày 31/5/2021. Anhr: Reuters

“NATO đã từ chối xem xét các đề xuất của chúng tôi về giảm căng thẳng và ngăn chặn các sự việc nguy hiểm. Ngược lại, cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này đang ngày càng tới gần biên giới Nga. Kịch bản ác mộng về đối đầu quân sự đang quay trở lại”, ông Lavrov nói, đồng thời cáo buộc NATO về việc từ chối thảo luận một cách xây dựng.

Bình luận của ông Lavrov đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước châu Âu lo ngại động thái gia tăng lực lượng quân sự của Nga gần biên giới với Ukraine.

Đầu tháng 11, một số hãng truyền thông phương Tây nói rằng Nga đang lên kế hoạch về một “cuộc xâm lược” nước láng giềng. Nga bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này.

Tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề nghị Nga minh bạch về các hoạt động quân sự, đồng thời gọi việc điều động binh sỹ của Nga là “bất thường”./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-canh-bao-kich-ban-ac-mong-doi-dau-quan-su-dang-quay-tro-lai-chau-au-909140.vov