Nga cảnh báo Israel về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga sẵn sàng trừng phạt nghiêm khắc đối với Israel nếu nước này bán vũ khí cho Ukraine.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu Israel bán vũ khí cho Ukraine, Nga sẽ cung cấp vũ khí của mình cho Iran và tổ chức Hezbollah, đây sẽ là một đòn mạnh đánh vào an ninh của Israel.

Nếu Israel hành xử mà không tính đến lợi ích của Nga, Nga sẽ khiến Israel phải dè chừng bằng việc cung cấp vũ khí cho một số quốc gia ở Vịnh Ba Tư và Trung Đông Đông.

Nga muốn Israel suy nghĩ, cân nhắc và đánh giá cẩn thận những rủi ro và hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia trước khi thực hiện các thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Hiên tại, Israel vẫn chưa đáp lại lời cảnh báo của Nga, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc Nga tạo điều kiện vũ trang cho Iran là một sự đe dọa nghiêm trọng đối với Israel, đặc biệt là khi các bên liên quan không thực hiện thỏa thuận về Syria, tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này.

Trước đó, có thông tin rằng Iran có ý định trang bị cho Lebanon các hệ thống phòng không để ngăn chặn máy bay Israel xâm nhập trái phép không phận nước này.

Theo Avia.pro

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-canh-bao-israel-ve-viec-cung-cap-vu-khi-cho-ukraine-4028677-d.html