Nga cảnh báo 'du khách Mỹ thường xuyên' ở Biển Đen

Động thái trên diễn ra sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ Donald Cook bắt đầu di chuyển tới Biển Đen hôm 19/1.

Cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Hãng RIA dẫn lời Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga hôm 19/1 cho biết, Hạm đội Biển Đen của nước này đã bắt đầu theo dõi tàu chiến Donald Cook của Hải quân Mỹ khi nó đi vào khu vực.

Một ngày sau đó, Thượng nghị sĩ nổi tiếng của Nga Alexei Pushkov đã cảnh báo tàu Mỹ nên "tránh xa bờ biển Nga", rằng "các tàu chiến Mỹ đang trở thành du khách thường xuyên đến Biển Đen và những chuyến thăm này rõ ràng không liên quan gì đến an ninh của Mỹ".

Tuyên bố này được cho là đáp lại lập luận trước đó của phía Mỹ, khi sĩ quan chỉ huy tàu Donald Cook Matthew J. Powel nói rằng việc đến Biển Đen sẽ cho phép Mỹ "phản ứng hiệu quả với các cuộc khủng hoảng trong tương lai hoặc ngăn chặn sự xâm lược".

Thể theo Công ước quốc tế Montreux, tàu chiến Mỹ sẽ chỉ có thể ở lại Biển Đen không quá 21 ngày.

Hương Thảo (Theo The Moscow Times)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nga-canh-bao-du-khach-my-thuong-xuyen-o-bien-den-334743.html