Nga cảnh báo đáp trả việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Phó Chủ tịch Hội đồng An minh Quốc gia Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev cho rằng Nga cần xem xét lại quan hệ với Phần Lan và Thụy Điển sau khi các nước Bắc Âu này quyết định gia nhập NATO.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại cuộc họp ở Moskva ngày 21/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại cuộc họp ở Moskva ngày 21/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An minh Quốc gia Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ đáp trả tương ứng các mối đe dọa xuất phát từ việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó cùng ngày, ông Medvedev đã đến tỉnh Karelia giáp Phần Lan để tiến hành một cuộc họp an ninh và kiểm tra một trạm kiểm soát biên giới.

Phát biểu họp báo, ông Medvedev nói: “Về phản ứng của chúng ta trước việc các nước này gia nhập NATO, như Tổng thống của chúng ta (Vladimir Putin) đã nói, phản ứng sẽ mang tính tương xứng.”

Ông Medvedev cũng cho rằng Nga cần xem xét lại quan hệ với Phần Lan và Thụy Điển sau khi các nước Bắc Âu này quyết định gia nhập NATO.

Trước đó, ngày 5/7, 30 nước thành viên NATO đã ký nghị định thư kết nạp Thụy Điển và Phần Lan, động thái mở rộng quan trọng nhất của liên minh này kể từ giữa những năm 1990.

Việc ký nghị định thư này đồng nghĩa rằng Phần Lan và Thụy Điển có thể tham gia vào các cuộc họp của NATO và tiếp cận sâu hơn về tình báo, song sẽ chưa được bảo vệ theo điều khoản phòng vệ của NATO, cho đến khi quy trình gia nhập được phê chuẩn hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-canh-bao-dap-tra-viec-phan-lan-thuy-dien-gia-nhap-nato/808268.vnp