Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ba Lan

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev vừa cảnh báo, quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ba Lan vốn đã xấu, nay có thể xấu hơn nữa, thậm chí có thể bị cắt đứt.

Đại sứ Andreev đưa ra bình luận trên sau khi Thủ tướng Ba Lan tuần này gợi ý rằng việc trục xuất nhà ngoại giao Nga là việc “dễ làm”.

Đại sứ Nga tại Ba Lan Andreev. (Ảnh: Getty)

Đại sứ Nga tại Ba Lan Andreev. (Ảnh: Getty)

Khi được tờ báo Izvestia hỏi về kịch bản cắt đứt ngoại giao, ông Andreev cho biết, luôn có khả năng như vậy.

“Việc điều đó có trở thành hiện thực hay không, phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo chúng tôi cũng như giới chức Ba Lan”, Đại sứ Andreev nói trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 16/5.

Tháng trước, căng thẳng song phương giữa 2 nước láng giềng leo thang thêm khi giới chức Ba Lan tịch thu một trường học do Đại sứ quán Nga tại đây quản lý trong nhiều thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 15/5, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thảo luận khả năng cắt giảm đại diện ngoại giao.

Ông Morawiecki chia sẻ trên kênh truyền hình Polsat: “Rất dễ để triệu hồi một đại sứ. Và sau đó người Nga cũng sẽ khiến đại sứ của chúng ta bị đưa trở về nước. Trong trường hợp đó, dòng chảy thông tin theo 2 hướng sẽ bị hạn chế hơn nữa”./.

Trung Hiếu/VOV.VN (biên dịch) Nguồn Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-canh-bao-cat-dut-quan-he-ngoai-giao-voi-ba-lan-post1020591.vov