Nga cảnh báo Anh không phát biểu 'khiêu khích nguy hiểm' về Ukraina

Đại sứ quán Nga tại London khuyến cáo, Chính phủ Anh nên chấm dứt các luận điệu 'khiêu khích nguy hiểm' liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraina.

Theo Sputnik, cảnh báo trên nhằm đáp trả việc Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab, trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky News ngày 23/1, đe dọa nền kinh tế Nga sẽ phải hứng chịu các hậu quả nặng nề nếu tấn công Ukraina. Tuy nhiên, ông Raab nói khó có khả năng Anh sẽ điều động binh lính đến bảo vệ Ukraina.

Cùng ngày, tờ The Telegraph đưa tin, Anh đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt Moscow, có thể bao gồm loại bỏ Nga khỏi hệ thống liên ngân hàng SWIFT và áp đặt các hạn chế đối với hệ thống đường ống dẫn khí tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2 của nước này.

Trước đó một ngày, hôm 22/1, dù không công bố bằng chứng, Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc Điện Kremlin đang âm mưu tìm cách thay đổi chính quyền ở Ukraina, đưa cựu nghị sĩ Evgeniy Murayev, một người thân Moscow lên thay Tổng thống thân phương Tây Volodymyr Zelensky làm lãnh đạo nước láng giềng. London cũng quả quyết, các quan chức tình báo Nga đã liên hệ với một số cựu chính trị gia Ukraina để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc của Anh là bịa đặt, đồng thời tố ngược Anh và các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang làm leo thang căng thẳng về vấn đề Ukraine.

Moscow nhiều lần phủ nhận có ý định tiến đánh Ukraina. Chính phủ Nga quả quyết, việc họ triển khai quân bên trong lãnh thổ không nhằm đe dọa bất kỳ nước nào.

Theo Điện Kremlin, chính phương Tây đang làm trầm trọng hóa cuộc khủng hoảng khi cung cấp vũ khí cho Kiev. Truyền thông Anh đưa tin, nước này đã điều 30 lính tinh nhuệ đến Ukraina trong tuần này để giúp huấn luyện binh sĩ nước sở tại sử dụng 2.000 bệ phóng tên lửa chống tăng do London gửi tặng để phòng vệ.

Canada cũng triển khai một đơn vị đặc biệt đến Ukraina để hỗ trợ Kiev cũng như thực hiện sứ mệnh sơ tán nhân viên ngoại giao Canada khi cần.

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/1 cũng báo cáo Quốc hội việc đã cấp phép xuất khẩu cho Estonia, Latvia và Lithuania, cho phép những nước này chuyển giao vũ khí xuất xứ Mỹ cho Ukraina.

Các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao giữa Nga với Mỹ và NATO trong 2 tuần qua nhằm giải quyết vấn đề Ukraina đã không đạt kết quả. Washington và Moscow đã nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại về vấn đề này.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nga-canh-bao-anh-khong-phat-bieu-khieu-khich-nguy-hiem-ve-ukraina-811152.html