Nga: Căng thẳng với U-crai-na

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 3-4, Hội đồng An ninh và Quốc phòng U-crai-na đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhiều thực thể và Văn phòng Cơ quan LB phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), kiều bào Nga ở nước ngoài và hợp tác nhân đạo quốc tế (Rossotrudnichestvo), đặt tại thủ đô Ki-ép. Phản ứng về vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Đu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga về các vấn đề SNG, hội nhập Á-Âu và quan hệ với kiều bào, chỉ trích các biện pháp trừng phạt của U-crai-na mang động cơ chính trị. Trước đó, truyền thông U-crai-na đưa tin, 11 thực thể của Nga là đối tượng của các lệnh trừng phạt, trong đó có Rossotrudnichestvo. Các lệnh trừng phạt còn nhằm vào 57 doanh nghiệp của Nga có mối liên hệ với các công dân U-crai-na.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 3-4, Hội đồng An ninh và Quốc phòng U-crai-na đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhiều thực thể và Văn phòng Cơ quan LB phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), kiều bào Nga ở nước ngoài và hợp tác nhân đạo quốc tế (Rossotrudnichestvo), đặt tại thủ đô Ki-ép. Phản ứng về vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Đu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga về các vấn đề SNG, hội nhập Á-Âu và quan hệ với kiều bào, chỉ trích các biện pháp trừng phạt của U-crai-na mang động cơ chính trị. Trước đó, truyền thông U-crai-na đưa tin, 11 thực thể của Nga là đối tượng của các lệnh trừng phạt, trong đó có Rossotrudnichestvo. Các lệnh trừng phạt còn nhằm vào 57 doanh nghiệp của Nga có mối liên hệ với các công dân U-crai-na.

Bun-ga-ri: Đảng của Thủ tướng dự báo giành chiến thắng

Theo kế hoạch, hôm nay (4-4), người dân Bun-ga-ri đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội, trong đó đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB) của Thủ tướng đương nhiệm B.Bô-ri-xốp được dự báo sẽ giành chiến thắng. Theo số liệu của các cuộc thăm dò mới nhất, GERB dự báo nhận được khoảng 28 - 31% số phiếu. Trong khi đó, đảng Xã hội chủ nghĩa Bun-ga-ri (BSP) được khoảng 23 - 24% phiếu bầu và Phong trào vì quyền và tự do (DPS) dự kiến về thứ ba với 11 - 12% số phiếu.

Ni-giê: Tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức

Trong lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Ni-giê M.Ba-dum khẳng định nhiệm vụ ưu tiên là bảo đảm mọi người dân được đối xử bình đẳng, đồng thời cam kết củng cố sự thống nhất và đoàn kết trong nước. Tân Tổng thống Ni-giê cũng hứa sẽ tiếp tục chương trình nghị sự của người tiền nhiệm, giải quyết những thách thức về an ninh, khí hậu, kinh tế, nhân khẩu học, giáo dục và y tế mà đất nước Ni-giê phải đối mặt trong 5 năm tới. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được triển khai khắp thủ đô để bảo đảm an toàn cho các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các chính phủ khác đến thăm và dự lễ tuyên thệ, trong bối cảnh đã diễn ra cuộc đảo chính hai ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống M.Ba-dum.

Bê-la-rút: Đưa các thủ lĩnh đối lập vào danh sách khủng bố

Ủy ban An ninh quốc gia Bê-la-rút đã đưa cựu ứng cử viên tổng thống X.Ti-kha-nốp-xcai-a và thành viên đoàn chủ tịch Hội đồng Điều phối của phe đối lập P.La-tu-sơ-cô vào danh sách những đối tượng có liên quan đến khủng bố. Ủy ban này đã soạn thảo công hàm yêu cầu dẫn độ bà X.Ti-kha-nốp-xcai-a và ông P.La-tu-sơ-cô từ nước ngoài về Bê-la-rút. Ngoài ra, có 15 công dân Bê-la-rút khác đang cư trú ở nước ngoài cũng được đưa vào danh sách cá nhân và thực thể có liên quan đến hoạt động khủng bố.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nga-cang-thang-voi-u-crai-na-640814/