Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm 5/6 cho biết, Moscow đang cân nhắc các bước trả đũa Tokyo sau khi Nhật Bản áp gói trừng phạt mới lên Nga.

Thứ trưởng Rudenko trả lời câu hỏi của TASS: "Vào cuối tháng 5, người ta đã công bố một gói trừng phạt mới; tất nhiên, chúng tôi nhìn nhận nó rất tiêu cực. Chúng tôi hiện đang xem xét các bước đi trả đũa. Chúng tôi không thể bỏ qua vấn đề này".

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS.

Chính phủ Nhật Bản đã mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do diễn biến tình hình ở Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, 24 cá nhân và 78 thực thể đã được bổ sung vào danh sách trừng phạt của nước này. Các lệnh trừng phạt nêu rõ rằng bất cứ tài sản nào của các cá nhân này, nếu bị phát hiện ở Nhật Bản thì bị tịch thu.

Những đối tượng chịu ảnh hưởng của lệnh trừng phạt gồm các đại diện của Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Nga, lãnh đạo doanh nghiệp Almaz-Antey, nhà báo Olga Skabeeva, Quỹ Đầu tư quốc gia, Viện Vật lý và công nghệ Moscow, Nhà máy Ô tô Gorky.

Ngoài ra Nhật Bản còn quyết định áp lệnh giới hạn xuất khẩu lên 80 thực thể Nga./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-can-nhac-tra-dua-nhat-ban-vi-goi-trung-phat-moi-post1024702.vov