Nga cân nhắc khả năng cho Trạm Vũ trụ ISS 'nghỉ hưu'

Một số mô-đun của Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS đang hoạt động quá thời hạn phục vụ, là lý do Nga cân nhắc khả năng cho Trạm này 'nghỉ hưu' vào năm 2024, TASS đưa tin.

Số phận của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024 có thể được quyết định vào đầu năm sau, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 28/12.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA.

"Số phận của ISS cuối cùng vẫn chưa được quyết định và có lẽ việc này sẽ được “quyết” trong quý một năm tới", Phó Thủ tướng Nga nói.

Theo thỏa thuận giữa các bên tham gia dự án ISS, Trạm vũ trụ có kế hoạch sử dụng cho đến năm 2024, trong khi các cuộc đàm phán cũng đang được tiến hành về khả năng hoạt động của nó sau khi hết thời hạn này.

Bên trong một mô-đun của ISS. Ảnh: NASA.

Trước đó, Giám đốc điều hành Roscosmos phụ trách các chương trình không gian có người lái Sergei Krikalyov cho biết, công việc đang được tiến hành để hoàn thành các bài kiểm tra kỹ thuật xác nhận khả năng hoạt động của trạm vũ trụ cho đến năm 2024 và tổ chức các cuộc thảo luận với các đối tác của dự án. Krikalyov nhấn mạnh: Tất cả các đối tác đều quan tâm đến việc tiếp tục hoạt động của Trạm vũ trụ sau năm 2024.

Các nhà du hành vũ trụ mừng Giáng sinh trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA.

Trước đó, Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin nói, cơ quan này đang theo dõi trạng thái của Trạm vũ trụ quốc tế nhưng nhìn chung vẫn còn sớm để cho nó nghỉ hưu, mặc dù một số mô-đun đang hoạt động quá thời hạnn phục vụ.

Liên quan đến tình trạng của ISS, thời gian gần đây, cả Roscosmos và Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA đều xác định có những vết nứt bên trong trạm này khiến ô xy bị rò rỉ và sự cố đang được khắc phục.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-can-nhac-kha-nang-cho-tram-vu-tru-iss-nghi-huu-99586.html