Nga cấm nhập cảnh đối với vợ và con gái Tổng thống Joe Biden

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ biện pháp cấm nhập cảnh 'nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt thường xuyên mở rộng của Mỹ áp đặt với các nhân vật chính trị và nhân vật nổi tiếng của Nga.'

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng vợ Jill Biden và con gái Ashley Biden. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng vợ Jill Biden và con gái Ashley Biden. (Ảnh: AFP)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/6 thông báo đưa thêm 25 công dân Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh Nga, trong đó vợ và con gái của Tổng thống Joe Biden.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ biện pháp trên "nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt thường xuyên mở rộng của Mỹ áp đặt với các nhân vật chính trị và nhân vật nổi tiếng của Nga."

Cụ thể, trong danh sách trên có bà Jill Biden, vợ của Tổng thống Biden, cùng con gái Ashley Biden.

Ngoài ra, một số thượng nghị sỹ Mỹ, một số giáo sư đại học và nhà nghiên cứu, các cựu quan chức chính phủ Mỹ có tên trong danh sách này./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-cam-nhap-canh-doi-voi-vo-va-con-gai-tong-thong-joe-biden/800860.vnp