Nga cam kết ủng hộ Cuba nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt từ Mỹ

Nga tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ Cuba - một đồng minh 'then chốt' của Moscow tại khu vực Mỹ Latinh, bất chấp các áp lực trừng phạt từ Mỹ.

Cuba là đồng minh “then chốt” của Nga trong khu vực Mỹ Latinh - Ảnh: Internet

Cuba là đồng minh “then chốt” của Nga trong khu vực Mỹ Latinh - Ảnh: Internet

Trong cuộc họp ngày 4.6 của Ủy ban Hợp tác Thương mại, Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Liên Chính phủ Nga - Cuba tại Moscow, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov đã nói với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas rằng: “Quan hệ của chúng ta (Nga và Cuba) là tình hữu nghị truyền thống và chúng tôi coi Cuba là đồng minh then chốt tại Nam Mỹ và khu vực Caribbean”.

Theo Phó Thủ tướng Borisov, Nga đang tích cực tham gia vào các dự án kinh tế quan trọng ở Cuba trong các lĩnh vực về năng lượng, luyện kim và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Ông lấy ví dụ về dây chuyền lắp đặt xe hơi Nga ở Cuba và hoạt động xuất khẩu máy móc đường sắt sang quốc gia vùng Caribbean.

Ông Borisov cũng lưu ý đến những tác động tiêu cực về mặt xã hội và kinh tế của các lệnh trừng phạt từ Mỹ đối với Cuba. Ông cho rằng các biện pháp này đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây nhằm đáp trả việc Havana can thiệp vào Venezuela. Do đó, Nga sẽ luôn hỗ trợ Cuba “bằng mọi cách”.

Mỹ trong những tuần qua đã gia tăng áp lực lên Cuba như một phần của nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro và thay thế bằng lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido. Tuy nhiên, Cuba cùng Nga, Trung Quốc và một số nước khác vẫn tiếp tục ủng hộ ông Maduro với tư cách là tổng thống được bầu hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược một loạt các chính sách thời người tiền nhiệm Obama trong nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ với Cuba và khuyến khích tăng cường du lịch Mỹ đến hòn đảo này.

Hôm 4.6, Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt đối với Cuba sẽ tiếp tục được tăng cường. Theo đó, Mỹ cấm các chuyến thăm Cuba bằng tàu chở hành khách hay tàu du lịch, kể cả thuyền buồm và du thuyền, cũng như bằng máy bay kể cả máy bay riêng.

Trong thông báo về lệnh cấm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dẫn lý do rằng Cuba "gây bất ổn" ở khu vực tây bán cầu, trong đó tiếp tục khẳng định chính quyền Cuba ủng hộ chính phủ của Tổng thống Venezuela Muduro. Theo ông Mnuchin, lệnh cấm mới sẽ ngăn nguồn thu USD của chính quyền Cuba, quân đội cũng như các cơ quan an ninh nước này.

Đáp lại các động thái của Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Miguel Diaz-Canel nói rằng đảo quốc này không dễ bị uy hiếp. Ông Diaz-Canel hồi tháng 4 cũng đã cáo buộc Tổng thống Trump đẩy mối quan hệ hai bên xuống đến mức thấp nhất, đồng thời kêu gọi nhân dân tăng cường phòng thủ và phát triển kinh tế để ứng phó.

Hoàng Vũ (theo Sputnik)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-cam-ket-ung-ho-cuba-nham-doi-pho-voi-cac-lenh-trung-phat-tu-my-114558.html