Nga cấm gần 1.000 công dân Mỹ nhập cảnh, có Tổng thống Joe Biden

Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách 963 công dân Mỹ, gồm Tổng thống Joe Biden, bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào nước này với cáo buộc hoạt động chống lại Moscow.

Ngày 21-5, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách 963 công dân Mỹ, gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào nước này với cáo buộc hoạt động chống lại Moscow, đài RT đưa tin.

Theo RT, đây là động thái trả đũa của Nga đối với làn sóng trừng phạt nhằm vào Moscow.

Danh tính các công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga vĩnh viễn được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Trong danh sách này có các quan chức cấp cao của Washington, gồm Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Anthony Blinken, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray. Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Jen Psaki cũng có mặt trong danh sách này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bị cấm nhập cảnh Nga vĩnh viễn. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bị cấm nhập cảnh Nga vĩnh viễn. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng các hành động thù địch của Washington sẽ tiếp tục được đáp trả thích đáng” - trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo hãng tin Reuters, lệnh cấm nhập cảnh của Nga chỉ mang tính biểu tượng, song cũng được coi là bước thụt lùi trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây.

Ngoài Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã bổ sung thêm 26 cái tên mới vào danh sách những người Canada bị cấm nhập cảnh vào Nga, trong đó có bà Sophie Gregoire Trudeau - phu nhân Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nga-cam-gan-1-000-cong-dan-my-nhap-canh-co-tong-thong-joe-biden-post681119.html