Nga cách ly tổng lãnh sự Trung Quốc vì lo ngại virus corona

Nhà chức trách Nga đã yêu cầu tân tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Yekaterinburg tự cách ly 14 ngày để ngăn chặn nguy cơ lây lan chủng mới của virus corona.

Hãng tin Interfax hôm 10/2 cho biết nhà chức trách Nga đã cách ly tân tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Yekaterinburg là ông Cui Shaochun, biện pháp được thông báo nhằm ngăn ngừa sự lây lan của chủng mới virus corona gây chứng viêm đường hô hấp cấp.

Theo đó, ông Cui đã đến thành phố Yekaterinburg hôm 6/2 để tiếp nhận vị trí tổng lãnh sự Trung Quốc tại đây. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga đã yêu cầu ông Cui ở trong nhà trong ít nhất 2 tuần, thông tin do quan chức Bộ Ngoại giao Nga xác nhận.

Trong ngày 10/2, tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Yekaterinburg chưa phản hồi về thông tin quan chức ngoại giao nước này bị cách ly.

 Nhân viên cơ quan y tế Nga tiến hành quét thân nhiệt tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow. Ảnh: Straits Times.

Nhân viên cơ quan y tế Nga tiến hành quét thân nhiệt tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow. Ảnh: Straits Times.

Tới nay, Nga xác nhận có 2 trường hợp nhiễm virus corona. Nhà chức trách nước này cũng đã cách ly hàng trăm công dân Nga và Trung Quốc đã đi qua các vùng có dịch để kiểm tra.

Khoảng 150 công dân Nga đã được Moscow di tản khỏi thành phố Vũ Hán, tâm điểm bùng phát của virus corona, và đang được cách ly để theo dõi sức khỏe. Nga trước đó cũng đã đóng cửa biên giới trên bộ và ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tới sáng 10/2, chủng mới của virus corona đã lây nhiễm cho 41.533 người tại 28 quốc gia và vùng lãnh thôt, trong đó có 40.171 ca tại Trung Quốc. Số ca tử vong vì virus đã lên tới 910 người, trong đó 908 trường hợp ghi nhận tại Trung Quốc đại lục, cùng 2 ca tử vong tại Hong Kong và Philippines. Số người đã hồi phục và ra viện là 3.281.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nga-cach-ly-tong-lanh-su-trung-quoc-vi-lo-ngai-virus-corona-post1045534.html