Nga: Các lực lượng nước ngoài cần phải rút khỏi lãnh thổ Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tất cả quân đội các quốc gia khác đang hiện diện trên lãnh thổ Syria cần phải rời khỏi quốc gia Trung Đông này.

Binh sỹ Mỹ tại thị trấn Kobani, phía Bắc Syria ngày 29/9/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mỹ tại thị trấn Kobani, phía Bắc Syria ngày 29/9/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/10, trả lời phỏng vấn các hãng tin RT Arabic, Sky News và Al Arabiya trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần được khôi phục hoàn toàn.

Tổng thống Putin nhấn mạnh tất cả quân đội các quốc gia khác đang hiện diện trên lãnh thổ Syria cũng cần phải rời khỏi nước này.

Ông kêu gọi: "Tất cả những người hiện diện bất hợp pháp trong lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, trong trường hợp này là Syria, đều phải lập tức rời khỏi vùng lãnh thổ này. Và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Arab Syria phải được khôi phục hoàn toàn."

Nhà lãnh đạo Nga cũng đồng thời nêu rõ Nga sẵn sàng rút quân đội khỏi Syria nếu chính quyền hợp pháp của nước này không còn cần tới sự trợ giúp của Moskva.

Theo Tổng thống Putin, ông đã nhiều lần thảo luận một cách cởi mở về vấn đề này với các đối tác Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, song không công bố thêm các thông tin chi tiết./.

Trần Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-cac-luc-luong-nuoc-ngoai-can-phai-rut-khoi-lanh-tho-syria/600353.vnp