Nga buộc phải thay đổi chiến lược tại Ukraine?

Nga được cho là đã phải thay đổi chiến lược tại Ukraine khi chuyển từ tấn công sang phòng thủ, do hứng chịu tổn thất nặng trong những ngày qua.

Nga thay đổi hoàn toàn chiến lược tại Ukraine khi bước vào chế độ phòng thủ thay vì tấn công: những xe tăng, thiết giáp của họ đã phải tạo công sự cố thủ tại chỗ so với tiến nhanh trong vài ngày đầu.

Nga thay đổi hoàn toàn chiến lược tại Ukraine khi bước vào chế độ phòng thủ thay vì tấn công: những xe tăng, thiết giáp của họ đã phải tạo công sự cố thủ tại chỗ so với tiến nhanh trong vài ngày đầu.

Sự thay đổi chiến lược diễn ra khi Nga nhận thấy việc nắm quyền kiểm soát thủ đô Kyiv khó có thể xảy ra nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược, nhất là khi khi lực lượng vũ trang Ukraine gây ra cho họ nhiều thiệt hại nặng nề, nhất là trên tuyến hậu cần.

Hôm 25/3, Điện Kremlin thông báo rằng Quân đội Nga sẽ tập trung vào việc “giải phóng” khu vực Donbas, thuộc miền Đông Ukraine, nơi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công nhận sự độc lập của các nước cộng hòa ly khai tự xưng do họ hậu thuẫn.

Trong một cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga - Tướng Sergei Rudskoy nói rằng, những mục tiêu chính trong giai đoạn đầu tiên của "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã được hoàn thành khi làm giảm đáng kể sức mạnh chiến đấu của Ukraine.

Ông Rudskoy tuyên bố, thành công trong 4 tuần qua “giúp Quân đội Nga có thể đạt được mục tiêu chính là 'giải phóng' khu vực Donbass”.

Ngoài ra, ông Rudskoy cung cấp số liệu cho thay 93% diện tích Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - một vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine đã bị chiếm giữ, con số này là 54% của khu vực Donetsk.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, 3 mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Nga là khuất phục Ukraine, nâng cao sức mạnh và uy tín của Nga, đồng thời chia rẽ và làm suy yếu phương Tây.

Khi Nga bước vào giai đoạn phòng thủ và thậm chí ấn định ngày kết thúc chiến tranh, sẽ rất khó để Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng đã đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số ba mục tiêu trên theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa.

Bên cạnh đó, Tướng Rudskoy đưa ra một thống kê rất khác về số lượng binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine trong 4 tuần qua. Nếu trong bản cập nhật đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 2/3/2022 chỉ có 498 binh sĩ, thì mới đây con số đã là 1.351 quân Nga thiệt mạng trong cuộc chiến.

“Thật không may, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các đồng đội của chúng tôi đã có những tổn thất với 1.351 quân nhân đã hy sinh và 3.825 người bị thương”, Tướng Rudskoy thông báo cụ thể.

“Nhà nước sẽ tự mình đưa ra mọi quyết định để hỗ trợ gia đình của họ, cho con cái của họ được học lên cao hơn, hoàn trả tất cả những khoản vay và giải quyết các vấn đề về nhà ở của họ”.

Về cơ bản, con số này thấp hơn nhiều so với tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, đó là hơn 15 nghìn binh sĩ Nga đã thiệt mạng tại nước này cho đến nay.

Ước tính riêng của NATO về số binh lính Nga thiệt mạng cũng vào khoảng 7 nghìn đến 15 nghìn. Nếu con số của phương Tây là chính xác, điều đó có nghĩa là trong 4 tuần, Nga đã mất nhiều quân hơn so với 10 năm tham chiến tại Afghanistan.

Vấn đề gây khó khăn nhất với quân Nga hiện nay đó là Ukraine đã bắt đầu phản công trên toàn mặt trận, trong khi công tác đảm bảo hậu cần của họ vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, vì vậy chưa rõ binh sĩ Nga có thể duy trì tình trạng phòng thủ bao lâu.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-buoc-phai-thay-doi-chien-luoc-tai-ukraine-post499796.antd