Nga bội thu tiền tỉ trong triển lãm hàng không quốc tế

Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga ngày 23.7 cho biết, Nga đã ký được các hợp đồng và thỏa thuận với tổng trị giá 400 tỉ rúp (6.74 tỉ USD) trong triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017.

Nga ký các hợp đồng trị giá 6.74 tỉ USD trong MAKS 2017. Ảnh: Getty

"MAKS 2017 mang lại cơ hội lớn cho các nhà sản xuất máy bay, với những hợp đồng và thỏa thuận cung cấp máy bay Nga khoảng 400 tỉ rúp. Điều quan trọng là MASK trở thành nền tảng kinh doanh, và việc tham gia MAKS không chỉ là vấn đề uy tín, mà còn là công cụ hữu hiệu để thiết lập quan hệ đối tác. Trong 3 ngày đã diễn ra hầu hết các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ" - TASS dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Denis Manturov nói.

Trong số những hợp đồng lớn nhất ở MASK có hợp đồng cung cấp 20 máy bay Sukhoi Superjet 100 cho hãng hàng không Nga Aeroflot và một hợp đồng cho thuê 16 chiếc MC-21 cho hãng Red Wings. Tổng cộng, khoảng 180 nhà sản xuất nước ngoài từ 35 quốc gia trên thế giới đã tham gia hội chợ. Hơn 1.000 công ty tiến hành hơn 1.500 cuộc đàm phán.

Một số sản phẩm mới, trong đó có máy bay tiêm kích MiG-35 thế hệ 4++ và trực thăng Mi-171Sh-VN dùng cho chiến dịch đặc biệt, cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017 được tổ chức ở Zhukovsky, ngoại ô Mátxcơva từ ngày 18-23.7, thu hút hơn 452.000 người xem.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/nga-boi-thu-tien-ti-trong-trien-lam-hang-khong-quoc-te-686075.bld