Nga biên chế thêm tàu ngầm Yasen, tàu sân bay Mỹ 'toát mồ hôi'

Việc được biên chế thêm tàu ngầm lớp Yasen trong biên chế sẽ khiến năng lực tác chiến chống tàu sân bay, chống tàu mặt nước của nước này tăng vượt bậc.

Cuối tuần vừa rồi, Hải quân Nga vừa cho tàu ngầm Kazan K-561 lớp Yasen gia nhập biên chế. Động thái tăng cường lực lượng tàu ngầm này của Nga, đủ để khiến dàn tàu sân bay của Mỹ phải e dè.

Cuối tuần vừa rồi, Hải quân Nga vừa cho tàu ngầm Kazan K-561 lớp Yasen gia nhập biên chế. Động thái tăng cường lực lượng tàu ngầm này của Nga, đủ để khiến dàn tàu sân bay của Mỹ phải e dè.

Tàu ngầm K-561 Kazan của Hải quân Nga được đặt ky đóng mới từ năm 2009, tới tận năm 2017 - nghĩa là sau 8 năm thi công, tàu ngầm Kazan mới được hạ thủy.

Nhiều lý do từng được Moscow đưa ra để lý giải cho sự chậm chạp này, tuy nhiên nhiều người tin rằng, kinh phí là vấn đề chính.

Được đặt theo tên thành phố Kazan, tàu ngầm mới nhất này của Nga cũng là tàu ngầm hạt nhân mới nhất được đóng theo lớp Yasen-M.

Các tàu ngầm lớp Yasen-M, là phiên bản nâng cấp, cải tiến sâu từ lớp tàu ngầm Yasen - loại tàu ngầm được thiết kế bởi Liên Xô.

So với phiên bản gốc, tàu ngầm Kazan lớp Yasen-M có nhiều điểm khác biệt rất đáng quan tâm, trong đó bao gồm việc nó có chiều dài tổng thể ngắn hơn, phần mũi thon hơn và có ít ống phóng ngư lôi hơn.

Giới chuyên gia cho rằng, những thay đổi của tàu ngầm Kazan sẽ giúp nó có cơ chế hoạt động tốt hơn, kèm theo đó là nhiều loại trang bị hiện đại hơn được bổ sung.

Cụ thể, chiều dài của tàu ngầm Yasen-M phiên bản cải tiến, chỉ 130 mét trong khi phiên bản gốc có chiều dài tối đa lên tới 139 mét.

Việc được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại hơn cũng cho phép tàu ngầm Yasen-M tốn ít nhân lực vận hành hơn, tối đa chỉ cần 64 người. Trong khi đó phiên bản cũ đòi hỏi 90 thủy thủ và sĩ quan chỉ huy.

Điểm đáng ngạc nhiên của các tàu ngầm lớp Yasen-M, đó là khả năng lặn sâu cực kỳ đáng nể của chúng.

Cụ thể, tàu ngầm lớp Yasen-M dù có kích thước cực kỳ cồng kềnh, vẫn có thể lặn sâu tới 600 mét. Trong khi đó những loại tàu ngầm phổ biến hiện nay, thường chỉ có độ sâu an toàn khoảng 300 mét.

Đó là chưa kể đến việc, phía Nga chưa chắc đã tiết lộ chính xác về độ sâu tối đa mà tàu ngầm Yasen-M có thể vươn tới. Trong thực tế, con tàu hoàn toàn có thể lặn sâu hơn độ sâu 600 mét từng được công bố.

Ngoài hai chiếc Yasen-M đã được đưa vào biên chế mang số hiệu K-560 và K-561. Hải quân Nga còn đang tiếp tục đóng mới 6 tàu ngầm khác cùng lớp Yasen-M, dự kiến chiếc cuối cùng sẽ gia nhập biên chế năm 2027. Nguồn ảnh: BMPD.

Dàn vũ khí "chết chóc" được trang bị trên tàu ngầm Yasen-M, đủ sức nhấn chìm mọi loại tàu mặt nước xuống lòng đại dương. Nguồn: Lamagpa.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-bien-che-them-tau-ngam-yasen-tau-san-bay-my-toat-mo-hoi-1534230.html