Nga bị tố 'dùng hàng thửa riêng' tại Tank Biathlon 2018

Màn bứt tốc quá ngoạn mục của chiếc xe tăng do kíp lái Nga điều khiển đã bị các đội đua khác tố cáo rằng chủ nhà 'chơi không đẹp'.

Sau ngày thi đấu thứ hai của giải đua xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2018, hầu hết các đội tuyển mạnh đã ra quân và thể hiện hết những kỹ năng của mình, trong đó nổi bật là 2 ứng viên vô địch Nga và Trung Quốc.

Ở bảng đấu của mình, Trung Quốc với xe tăng Type 96B đã về nhất với thời gian chỉ 21 phút, tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp của cả giải đấu, vận tốc lớn nhất đoạn nước rút lên tới 71 km/h.

Trong khi đó ở bảng đấu của Việt Nam, Armenia đứng đầu và xếp thứ 4 chung cuộc với vận tốc lúc cao nhất là 67 km/h, thời gian 28 phút 01 giây, Việt Nam chỉ đạt tới con số 55 km/h, thời gian 43 phút 31 giây.

Xe tăng do kíp lái Nga điều khiển vượt qua chướng ngại nước

Tuy nhiên điều gây chú ý nhiều nhất lại nằm ở màn ra quân không lâu sau đó của đội tuyển Nga, đội đã giữ ngôi quán quân của tất cả các giải đấu Tank Biathlon từng diễn ra.

Kết quả cho thấy một chỉ số cực sốc, mặc dù bài bắn đạt kết quả không thực sự mỹ mãn khi chỉ diệt 2/3 mục tiêu, xếp sau Iran, nhưng Nga vẫn về đích đầu tiên với kết quả không tưởng là 20 phút 28 giây, vận tốc đoạn nước rút lên tới 77 km/h.

Thông số này của kíp xe tăng Nga vượt qua các đội tuyển khác ở cấp độ quá lớn mà động cơ V92S2 công suất 950 mã lực trang bị cho xe tăng T-72B3 bị xem là không thể vươn tới được.

Cần lưu ý thêm rằng chiếc Type 96B của Trung Quốc với trọng lượng 50 tấn, được "độ chế" động cơ 1.200 mã lực cũng chỉ có thể nâng vận tốc lên con số 71 km/h.

Chiếc xe tăng đội tuyển Nga điều khiển bị tố cáo là phiên bản T-72B3M

Đối với xe tăng T-72B3, với trọng lượng 46 tấn và lắp động cơ 950 mã lực, theo lý thuyết nó cũng chỉ có thể tăng tốc lên tới 70 km, cho nên thành tích của đội tuyển Nga bị nghi ngờ cũng là dễ hiểu.

Nhiều ý kiến cho rằng chiếc T-72B3 mà kíp lái Nga sử dụng thực chất là phiên bản T-72B3M hay còn gọi là T-72B4, nó được lắp động cơ diesel tăng áp nâng cấp V92S2F công suất máy lên tới 1.130 mã lưc, tức là vượt trội hơn hẳn những chiếc T-72B3 còn lại của các đội đua khác.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên xuất hiện "cáo buộ"c này mà những lời xì xào tương tự đã có từ giải đấu Tank Biathlon đầu tiên. Với tình hình như trên, gần như chắc chắn năm nay chức vô địch vẫn sẽ ở lại nước Nga thêm một lần nữa.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/nga-bi-to-dung-hang-thua-rieng-tai-tank-biathlon-2018-3362705/