Nga bí mật phát triển UAV tự sát nhờ kinh nghiệm chiến đấu ở Syria

Công ty Kalashnikov chuyên sản xuất Ak-47 của Nga thông báo nghiên cứu thành công máy bay không ngươi lái (UAV) tự sát có khả năng đánh lừa các hệ thống phòng không.

"UAV mang tên KYB có khả năng mang theo thuốc nổ tấn công mục tiêu một cách bí mật và không bị cản trở bởi địa hình. UAV này có thể bay ở nhiều độ cao, rất chính xác và rất khó bị các tổ hợp phòng không ngăn chặn", RIA Novosti ngày 17-2 dẫn lời Tổng giám đốc tập đoàn Roctec, ông Sergey Chemezov, đưa tin.

Hình ảnh mô phỏng một mẫu UAV của Nga. Ảnh: ITN

Hình ảnh mô phỏng một mẫu UAV của Nga. Ảnh: ITN

KYB do hãng Kalashnikov, nhà sản xuất súng Ak huyền thoại của Nga, phát triển. Kalashnikov trực thuộc tập đoàn công nghệ quốc phòng Roctec. KYB có thể bay ở vận tốc 80-130 km/h, mang theo khối thuốc nổ nhỏ nhưng uy lực và bay liên tục trong khoảng 30p.

"Mẫu UAV này đã hoàn tất thử nghiệm và sẵn sàng phục vụ", đại diện truyền thông Kalashnikov giới thiệu về KYB trong triển lãm quốc phòng INDEX-2019 tổ chức tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Loại UAV này ra đời sau khi Nga có 3 năm tác chiến thực tế trên chiến trường Syria. Tại đây, các căn cứ Nga nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công bởi UAV tự sát mang bom do quân khủng bố điều khiển.

Thêm vào đó, Syria cũng là chiến trường chứng kiến mẫu mẫu UAV trinh sát Harop mang thuốc nổ của Israel 2 lần phá hủy các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn-trung Pantsir-S1 mà Nga bàn giao cho Syria.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/nga-bi-mat-phat-trien-uav-tu-sat-nho-kinh-nghiem-chien-dau-o-syria-533330/