Nga - Bỉ: Bẫy Quỷ đỏ

Vào lúc 2 giờ ngày 13/6, đội tuyển Bỉ sẽ ra quân tại EURO 2020 bằng màn đối đầu rất được chờ đợi với tuyển Nga ở bảng B trên sân Saint-Petersburg.

Nga và Bỉ sẽ đối đầu nhau trong trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu thứ 2 EURO 2020. Ảnh: Eurosports

Nga và Bỉ sẽ đối đầu nhau trong trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu thứ 2 EURO 2020. Ảnh: Eurosports

Đến với EURO lần này, HLV Roberto Martinez chiêu mộ những cái tên rất nổi tiếng như thủ môn Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Eden Hazard. Sau khi tiến sát đến trận chung kết World Cup 2018 nhưng sau cùng vẫn phải ra về với bộ huy chương đồng, có thể xem EURO 2020 là cơ hội cuối cùng cho "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ giành chức vô địch.

Phong độ thi đấu của tuyển Bỉ đang ở đỉnh cao khi phô diễn sức mạnh với 10 trận toàn thắng ở vòng loại và ghi tới 40 bàn thắng. Bỉ cũng tự hào với hàng thủ chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 3 bàn trong suốt chiến dịch vòng loại EURO 2020.

Hàng công của Quỷ đỏ đang chơi rất bùng nổ với điểm nổ Lukaku. Kể từ khi chia tay CLB Manchester United (Anh) sang Inter Milan (Italy), phong độ của Lukaku lên "như diều gặp gió" và chân sút này đã ghi đến 64 bàn thắng trong 95 trận. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại đang là tuyến yếu nhất của "gấu Misa" khi HLV Stanislav Cherchesov không có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyến này.

Tuyển Bỉ được đánh giá rất cao tại giải năm nay. Ảnh: Eurosports

Trận đấu này, HLV Roberto Martinez đang đau đầu với tuyến giữa của Bỉ khi bộ đôi tiền vệ tài năng Kevin De Bruyne - Axel Witsel đều bị chấn thương và không thể ra sân. Cùng với đó, đội trưởng Eden Hazard lại liên tục dính chấn thương suốt thời gian qua và chưa thể lấy lại được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên họ vẫn còn đủ sự thay thế tương xứng với Tielemans, Mertens hay Dendoncker.

Với tuyển Nga, sau khi nhiều cựu binh như Akinfeev, Ignashevich hay Samedov nói lời chia tay khiến họ không có nhiều lựa chọn về nhân sự. Đến với giải lần này, HLV Stanislav Cherchesov chỉ mang 4 cầu thủ chơi ở nước ngoài và Golovin là cái tên nổi bật nhất khi tiền vệ này đang chơi ấn tượng trong màu áo Monaco, còn 22 cầu thủ còn lại đều đang chơi bóng ở trong nước.

Tuyển Nga quyết tâm tạo bất ngờ trước tuyển Bỉ. Ảnh: Eurosports

Tuyển Nga đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết chiến thắng tại các VCK EURO. Tại VCK EURO 2016 tại Pháp, tuyển Nga đã xếp cuối bảng B với 2 trận thua, 1 hòa.

Không được đánh giá cao tại giải năm nay, nhưng tuyển Nga luôn nổi tiếng khó chơi với lối đá lì lợm và phá sức đối thủ. Lối chơi của tuyển Nga được HLV Stanislav Cherchesov xây dựng dựa trên tập thể ổn định vì không có ngôi sao lớn. Lối chơi đó đã giúp đội giành vị trí thứ 2 bảng I vòng loại Euro 2020 với 8 thắng và 2 thua (đều thua Bỉ).

Phong độ cùa tuyển Nga đang không tốt khi 5 trận đấu gần nhất của họ không có bất kì chiến thắng nào, để thua 2 trận và bị cầm hòa 3 trận. Bên cạnh đó, trong 6 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Bỉ đang chiếm ưu thế trước Nga khi thắng tới 5 trận và chỉ để cầm hòa duy nhất 1 trận. Vì thế, trận đấu sắp tới sẽ là một thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Cherchesov.

Có lẽ, việc được chơi trên sân nhà Gazprom Arena (St.Petersburg) chính là điểm tựa lớn nhất của tuyển Nga trong cuộc chạm trán với Quỷ đỏ lần này.

Bỉ đã giữ ngôi số 1 thế giới suốt 18 tháng qua và họ là 1 trong 3 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Euro 2020. Với thực lực vượt trội và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, Bỉ được đánh giá rất cao tại EURO 2020. Từng đánh bại Nga cả 2 lượt đi - về tại vòng loại với tổng tỷ số 8-2, đoàn quân tới từ xứ sở socola không ngần ngại tuyên bố sẽ tiếp tục khiến "gấu Nga" phải ôm hận ở cuộc tái đấu lần này, bất kể sự vắng mặt của "nhạc trưởng" De Bruyne.

Trận đấu tâm điểm của ngày thi đấu thứ 2 EURO 2020 giữa Bỉ và Nga sẽ diễn ra lúc 2 giờ, ngày 13/6.

Lịch thi đấu:
Ngày 12/6
20 giờ: Xứ Wales - Thụy Sĩ
23 giờ: Đan Mạch - Phần Lan

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/nga-bi-bay-quy-do-20210612153529108.htm