Nga-Belarus triển khai lực lượng 'khủng' tập trận 3 cuộc liên tiếp

Nga và Belarus triển khai một loạt cuộc tập trận trên lãnh thổ cả hai nước nhằm tăng cường khả năng phối hợp ứng phó các mối đe dọa từ bên ngoài, trong bối cảnh khối NATO tăng cường hoạt động ở châu Âu.

Thiết giáp Nga tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: TASS

Thiết giáp Nga tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: TASS

Thông tấn Nga TASS cho hay, quân đội hai nước Nga và Belarus từ hôm nay (16/3) đến ngày 18/3 sẽ triển khai hàng trăm binh sĩ cùng các khí tài thuộc lực lượng phòng không và không quân tham gia một cuộc diễn tập trên lãnh thổ Belarus.

Một nhóm tác chiến đặc biệt của Nga cũng sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện. Theo truyền thông khu vực, nội dung quan trọng nhất của cuộc tập trận là huấn luyện khả năng bố trí lực lượng khẩn cấp của hai nước nhằm ứng phó tập thể với các cuộc tấn công đường không từ bên ngoài.

Đây là một trong ba cuộc tập trận mà Nga và Belarus lên lịch thực hiện trong thời gian này. Hôm 15/3, Belarus đã triển khai xe tăng tới vùng Nizhny Novgorod của Nga để tham gia huấn luyện tấn công đường bộ trong khu vực tác chiến đô thị.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, hơn 300 binh sĩ, 80 đơn vị khí tài chiến đấu hạng nặng sẽ tham gia hoạt động huấn luyện này, gồm xe chiến đấu bộ binh BMP-2, xe bọc thép chở quân BTR-82A và xe tăng T-72B3.

Cuộc diễn tập còn lại sẽ diễn ra từ 22/3 tới, trong đó các binh sĩ Nga- Belarus sẽ cùng luyện tập chống các vụ tấn công phá hoại và lực lượng trinh sát của đối thủ.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Hai nước cùng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Moscow lãnh đạo. Belarus và Nga gần đây đều chịu áp lực lớn từ việc khối quân sự NATO tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/nga-belarus-trien-khai-luc-luong-khung-tap-tran-3-cuoc-lien-tiep-634028/