Nga bất ngờ triển khai hệ thống 'rồng lửa' S-300 đến gần tên lửa Mỹ

Quân đội Nga bắt đầu chuyển các thành phần của hệ thống phòng thủ S-300 từ phía Tây Syria sang Deir Ezzor - nơi có các cơ sở của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Truyền thông Syria đưa tin Nga chuyển S-300 đến gần tên lửa Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định chuyển giao hệ thống phòng thủ “rồng lửa” S-300 cho Syria vào tháng 9/2018 vừa qua sau vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga hoạt động ở Syria bị bắn nhầm khiến 15 người thiệt mạng. Moscow trước đây cũng từng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và S-300 ở Syria nhưng không phải bàn giao hẳn cho Damascus.

Trong những ngày qua, Nga được cho là đã bắt đầu chuyển một số bộ phận của hệ thống S-300 tối tân sang Deir Ezzor - bước đi được cho là có thể khiến các máy bay của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thực hiện các sứ mệnh chống lại IS ở phía Đông sông Euphrates gặp nhiều trở ngại hơn trước đây.

Hồi tháng 5/2017, Moscow và Washington đã ký một biên bản ghi nhớ để điều chỉnh đường vượt của tất cả các máy bay và máy bay không người lái của hai bên đang hoạt động ở Syria để ngăn chặn nguy cơ đụng độ.

Việc Nga chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ S-300 tới Deir Ezzor xuất hiện trong bối cảnh truyền thông Syria công bố thông tin chưa được xác nhận chính thức rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Damascus. Cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Syria SANA báo cáo rằng hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt để đánh chặn thành công tên lửa của đối thủ.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng hoạt động tấn công được Israel sử dụng để “thử” hệ thống phòng thủ S-300 mới mà Syria được Nga trang bị.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Aawsat)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-syria-nga-bat-ngo-trien-khai-he-thong-rong-lua-s-300-den-gan-ten-lua-my-a254738.html