Nga bất ngờ thừa nhận, S-500 chưa hoàn thiện, mọi sự vẫn nhờ vào S-400

Bộ trưởng Công thương Nga, ông Denis Manturov bất ngờ thừa nhận, hệ thống phòng thủ tầm cao S-500 do một số khó khăn chưa thể khắc phục và chúng vẫn chưa hoàn thiện để đi vào sản xuất.

Việc Nga bất ngờ thừa nhận rằng hệ thống đánh chặn S-500 vẫn chưa thể hoàn thiện do gặp vấn đề kỹ thuật không khiến giới quan sát bất ngờ, bởi đó cũng là "bệnh chung" của các loại vũ khí mới Nga.

Việc S-500 chưa hoàn thiện nên gánh nặng phòng không tầm xa vẫn do S-400 gánh vác.

Giải thích cho điều này, ông Denis Manturov cho biết hôm 25-4: "Công việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao S-500 hiện đang ở giai đoạn cuối nhưng các cuộc thử nghiệm cuối cùng vẫn không được thực hiện do một số vướng mắc nhỏ gặp phải".

Dù Nga vẫn không hé lộ thêm về những nguyên nhân trục trặc gì khiến chúng không thể hoàn thiện các bước cuối cùng.

Nhưng giới quan sát nhận định có thể là do việc không hoàn thiện được loại đạn dành riêng cho tổ hợp này.

Tạp chí National Interest, Mỹ nhận xét, người Nga đang gặp một số vấn đề trong việc sản xuất đạn tên lửa đánh chặn dành riêng cho S-500.

Cụ thể, hai nhà máy sản xuất đạn tên lửa với mã hiệu 776N-N dành cho S-500 hiện vẫn chưa thể đi vào hoạt động hoàn toàn.

Đây có thể là lý do khiến những hệ thống S-500 đầu tiên sẽ phải dùng tạm đạn 40N6M của S-400.

Nếu việc phải dùng đạn của S-400 thì hệ thống S-500 cũng không nhỉnh hơn hiệu năng so với S-400 là bao nhiêu.

S-500 có thể đánh chặn các mục tiêu ở tầm cao từ 185 đến 200km, qua đó cho phép nó bắn rơi các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các vệ tinh tầm thấp.

Tầm bắn tối đa của đạn tên lửa hệ thống S-500 là 600km, xa hơn S-400 200km.

Trước đó Nga từng quảng bá về S-500 khi cho biết, đây là hệ thống số 1 hiện nay khi có khả năng đánh chặn 10 mục tiêu cùng lúc với độ chính xác cực cao.

Nga cũng đã bật mí rằng, hệ thống S-500 sẽ có phương thức đánh chặn Hit to kill giống như THAAD của Mỹ.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-bat-ngo-thua-nhan-s500-chua-hoan-thien-moi-su-van-nho-vao-s400/808597.antd