Nga bất ngờ rút Tu-22M3 từ Syria về căn cứ?

Nga đã rút các máy bay ném bom tầm xa siêu thanh Tu-22M3 khỏi Syria chứ không triển khai thường trực tại Cộng hòa Ả Rập.

Bất chấp thực tế là một nhóm tấn công hàng không mẫu hạm lớn của NATO do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã tiến vào vùng biển Địa Trung Hải, giới truyền thông biết rằng Nga đã rút khỏi Syria các máy bay ném bom siêu thanh mang tên lửa tầm xa Tu-22M3, vốn được cho là để chứng tỏ sức mạnh của họ trước Hải quân Anh và Mỹ.

Theo các tài liệu có được từ trang Flight Radar 24, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga và một máy bay Il-62 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã rời khỏi lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập hôm 28/5, trở về thường trực tại các địa điểm trực chiến của họ, tuyến đường bay về đi qua không phận của Iraq và Iran.

Nga đã rút biên đội máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 khỏi Syria

“Theo dữ liệu được công bố, vào ngày 28/5/2021, sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, biên đội 3 máy bay ném bom Tu-22M3 được máy bay chỉ huy Il-62 số hiệu 86572 dẫn đầu đã rời căn cứ không quân Hmeimim đến căn cứ không quân Mozdok để tiếp nhiên liệu và thực hiện hành trình về địa điểm đóng quân thường xuyên của chúng”.

Thông tin nói trên được cộng đồng Telegram "Hunter's Notes" của các nhà quan sát tình hình khu vực đăng tải, họ đã cung cấp hình ảnh về đường bay của biên đội 4 chiếc máy bay quân sự Nga.

Việc các máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 của Nga đột ngột rút khỏi Syria càng làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục đích chính xác mà chúng được gửi đến đó, nhất là sau khi có nhiều dự đoán cho rằng Moskva sẽ triển khai thường trực chúng tại đây.

Tuyến đường bay trở về của biên đội máy bay quân sự Nga được công bố

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của công đoàn quân nhân toàn Nga, Đại tá Oleg Shvedkov cho biết, việc triển khai 3 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 tại căn cứ không quân Hmeimim nhằm theo đuổi một số mục tiêu“.

Thứ nhất, Quân đội Nga ở Trung Đông đã sử dụng gần như toàn bộ các loại vũ khí, nhờ vào việc hiện đại hóa đường băng tại sân bay Hmeimim, giờ đây có thể bố trí oanh tạc cơ mang tên lửa siêu thanh ở đó.

Thứ hai, Nga đã lên kế hoạch lắp đặt các loại tên lửa mới trên Tu-22M3, bao gồm cả loại siêu thanh. Và Địa Trung Hải - có tính đến mật độ lực lượng hải quân của các đối thủ - sẽ là một trong những khu vực triển khai quan trọng nhất.

Thứ ba, với sự trợ giúp của Tu-22M3, Quân đội Nga có thể kiểm soát không chỉ Biển Địa Trung Hải, mà còn tất cả các căn cứ của NATO đặt tại Nam Âu, cũng như Bắc Phi.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-bat-ngo-rut-tu-22m3-tu-syria-ve-can-cu-3433068/