Nga bất ngờ rút hàng trăm cố vấn quốc phòng khỏi Venezuela?

Chính quyền TT Maduro được cho là đón khoảng 1.000 quân nhân Nga kể từ khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido cố gắng lật đổ ông Maduro vào cuối tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Nga đã rút hàng trăm nhân sự của mình khỏi Venezuela.

TT Venezuela Maduro

Theo tờ Wall Street Journal, tập đoàn Rostec của Nga đã cắt nhân sự của mình xuống còn vài chục người.

Tập đoàn này đã làm việc với binh sĩ Venezuela và cố vấn cho chính quyền ông Maduro, đồng thời hỗ trợ trong việc đảm bảo các thương vụ vũ khí.

Hồi tháng 3, Moscow triển khai khoảng 100 binh sĩ để tăng cường sức mạnh cho chính quyền Caracas vốn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sau khi ông Guaido tự nhận là tổng thống lâm thời và được một số quốc gia công nhận, bao gồm Mỹ.

Việc Nga rút quân về được cho là vì chính quyền Venezuela không đủ kinh phí chi trả cho sự hỗ trợ của Rostec.

Venezuela là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, nhưng khi nước này lâm vào khủng hoảng, nguồn tài chính chi cho quốc phòng cũng cạn kiệt dần. Tiền chi trả cho các hợp đồng quân sự trước đây cũng đã bị quốc gia nhiều dầu mỏ này cắt giảm – các nguồn tin nói với Wall Street Journal.

Các chuyên gia quân sự Nga đã đào tạo cho người Venezuela “duy trì tính sẵn sàng chiến đấu của các thiết bị và dạy họ cách sử dụng tốt nhất” – đại sứ Nga Vladimir Zaemsky tại Nga cho biết tháng trước và nói thêm rằng họ được ở đây một cách hợp pháp theo một thỏa thuận hai bên đã ký năm 2001.

Hải Yến -Theo Daily Mail

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-bat-ngo-rut-hang-tram-co-van-quoc-phong-khoi-venezuela-4008079-d.html