Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?

Trong cuộc không kích vào thành phố Aleppo hôm 27/3, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã sử dụng tới bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB.

 Trong vụ không kích của máy bay chiến đấu Israel vào thành phố Aleppo của Syria hôm 27/3, không quân Do Thái đã sử dụng chiến thuật nghi binh khá độc đáo.

Trong vụ không kích của máy bay chiến đấu Israel vào thành phố Aleppo của Syria hôm 27/3, không quân Do Thái đã sử dụng chiến thuật nghi binh khá độc đáo.

Các máy bay chiến đấu F-15I Ra'am và F-16I Sufa đã tiếp cận từ không phận Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ để phóng tên lửa hành trình không đối đất tầm xa Delilah vào mục tiêu.

Trong khi đó, lợi dụng phòng không Syria bị hút vào các tốp chiến đấu cơ trên, tiêm kích tàng hình F-35I Adir đã âm thầm xâm nhập và phá hủy mục tiêu bằng bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB.

Quân đội Syria chỉ nhận ra sự có mặt của tiêm kích F-35I Adir sau khi phát hiện mảnh bom GBU-39 trong đống đổ nát, bởi vì đây là loại bom đặc trưng cho khoang trong của F-35.

Mặc dù vậy trong trận không kích trên, quân đội Syria đã thu được một "món quà" quý hơn vàng, đó là một quả bom GBU-39 SDB trong trạng thái còn khá nguyên vẹn.

Theo những hình ảnh được công bố về quả bom thì dễ nhận thấy chỉ có mỗi phần cánh là bị hỏng, trong khi đó phần thân của quả GBU-39 vẫn còn khá nguyên vẹn.

Mặc dù Nga chưa có phản hồi nào về thông tin được tiếp nhận quả bom công nghệ cao nói trên nhưng theo trang U-News, chiến lợi phẩm thu được sẽ rất bổ ích với Nga.

Với quả bom GBU-39 SDB thu được, quân đội Nga có thể nhanh chóng tham khảo để cho ra một bản sao chép nhằm trang bị cho chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của mình.

Mặc dù không quân Nga đã công bố hình ảnh thử nghiệm tên lửa hành trình không đối đất Kh-59MK2 trang bị cho Su-57 nhưng vũ khí này cũng có nhược điểm là khá đắt tiền.

Với bom BGU-39 SDB thu được, Nga có thể chế tạo được một vũ khí tấn công tầm xa rẻ tiền và hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng tên lửa hành trình Kh-59MK2.

Ngoài ra Nga cũng có thể học tập những công nghệ bí mật áp dụng trên đầu dò cực kỳ tinh vi của bom GBU-39 như hệ thống dẫn đường quán tính hay thiết bị bám chùm laser bán chủ động.

Bên cạnh đó, một bản sao của bom GBU-39 SDB cũng được đánh giá là rất phù hợp để tích hợp cho máy bay không người lái tấn công S-70 mà Moskva đang phát triển.

Khả năng tấn công của UCAV S-70 Nga sẽ trở nên rất đáng sợ bởi chúng hoạt động gần như không phát ra tiếng ồn và được chế tạo theo công nghệ tàng hình.

Mặc dù vậy, không rõ tình trạng của quả bom GBU-39 trên có thể giúp Nga khai thác những công nghệ gì, khi nhiều khả năng nó được tích hợp chế độ tự hủy để bảo toàn bí mật.

Nhưng dù sao đi nữa, viễn cảnh Nga có trong tay một nguyên mẫu bom GBU-39 SDB để nghiên cứu chắc chắn sẽ khiến Mỹ và Israel cảm thấy vô cùng bất an.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-bat-ngo-nhan-duoc-bom-thong-minh-gbu39-sdb-chien-loi-pham/805040.antd