Nga bất ngờ 'liệt kê' các nước phải rút khỏi Syria

Các nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và thậm chí Nga cũng nên rời khỏi Syria, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhấn mạnh.

Theo Iran-daily, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhấn mạnh rằng các nước, gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và thậm chí Nga cũng nên rời khỏi Syria.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhắc lại lời kêu gọi của Moscow về việc thành lập một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề của khu vực MENA, theo Monitor Trung Đông.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya

Phản ánh tới tình hình ở Idlib của Syria, ông Nebenzya nhấn mạnh rằng “tình hình này không thể đình trệ mãi. Cần phải xử lý sớm. Chúng tôi gần đây đã nhấn mạnh đến thỏa thuận giữa chúng tôi với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ về vùng giảm xung đột ở Idlib. Chúng tôi ý thức rõ được rằng Idlib là ngôi nhà của nhiều cư dân trong đó có những người phải di cư trên khắp đất nước. Chúng tôi biết rằng họ đang phải chịu sự kìm kẹp của khủng bố và mong phá vỡ được sự ngang ngược của chúng”, nhà ngoại giao Nga cho hay.

“Iran là một phần trong khu vực này và không phải là thực thể nước ngoài. Nước này cũng có lợi ích bên ngoài biên giới quốc gia. Và cùng với những điều khác, Iran có mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia dân tộc mình”, ông Vasily Nebenzya nhấn mạnh.

Các động thái và các phát biểu gần đây của Washington, trong đó có cả sự rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân đã được ký với Iran cũng như việc áp dụng trừng phạt quy mô lớn chỉ làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực, nhà ngoại giao nhận định.

Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều là những quốc gia nắm giữ tiến trình hòa bình ở Syria trong hơn 2 năm kể từ vòng hòa đàm Astana.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-bat-ngo-liet-ke-cac-nuoc-phai-rut-khoi-syria-a430169.html