Nga bất ngờ lên tiếng 'bênh vực' Iran ở Syria

Trên truyền hình, Đại sứ Nga tại Israel khẳng định Moscow không thể ép buộc lực lượng Iran rời khỏi Syria theo như yêu cầu của phía Israel.

Israel lâu nay luôn đề nghị với phía Nga Moscow và Tel Aviv nên hợp tác để buộc lực lượng do Iran hậu thuẫn phải hoàn toàn rút khỏi Syria.

Tuy nhiên, hôm qua 30/7, Đại sứ Nga tại Israel khẳng định Moscow không thể ép buộc các lực lượng Iran ra khỏi Syria.

Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov.

“Họ đóng vai trò rất, rất đặc biệt trong nỗ lực phối hợp của chúng tôi nhằm loại trừ các phần tử khủng bố ở Syria”, Đại sứ Nga Anatoly Viktorov nói với kênh truyền hình Channel 10 trong một cuộc phỏng vấn.

“Đó là lý do vì sao trong giai đoạn này chúng tôi coi bất kỳ đề nghị nào nhằm trục xuất các lực lượng nước ngoài ra khỏi hoàn toàn lãnh thổ Syria là phi thực tế”, ông Viktorov nói.

“Chúng tôi có thể đàm phán hết sức thẳng thắn và cởi mở với các đối tác Iran, thuyết phục họ làm hay không làm một điều gì đó”, Đại sứ nói. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Kremlin có thể buộc Iran phải rời Syria hay không, ông Viktorov nói: “Chúng tôi không thể”.

Dù trước đây Israel giữ quan điểm trung lập đối với cuộc chiến kéo dài 7 năm ở quốc gia láng giềng song gần đây Tel Aviv đã thực hiện nhiều cuộc tấn công, không kích nhằm vào những lực lượng được hậu thuẫn bởi Iran tại Syria như Hezbollah mà không bị cản trở bởi lực lượng Nga đang được triển khai tại đây.

Một đường dây nóng phục vụ liên lạc quân sự đã được thiết lập giữa Nga và Israel vào năm 2015 nhằm giúp hai nước này tránh xảy ra xung đột giao tranh tại Syria.

Ông Viktorov bày tỏ phản đối với các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria, nhưng nhấn mạnh rằng “chúng tôi (Nga) không thể yêu cầu Israel làm gì. Nga không phải nước quyết định Israel có thể tự do làm gì hay cấm Israel làm gì”.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nga-bat-ngo-len-tieng-benh-vuc-iran-o-syria-a380063.html