Nga bất ngờ hủy trình diễn máy bay trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay của Nga sẽ không có màn trình diễn máy bay trên bầu trời vì lý do bất khả kháng.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức trọng thể ở Thủ đô Moscow.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức trọng thể ở Thủ đô Moscow.

Máy bay sẽ không tham gia vào màn trình diễn trên không trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ năm nay do điều kiện thời tiết không thuận lợi, một nguồn tin trong giới quân sự nói với TASS hôm 9/5.

"Do điều kiện thời tiết không thuận lợi ở khu vực Moscow, quyết định đã được đưa ra là hủy bỏ sự tham gia của không quân trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ. Máy bay và trực thăng được chỉ định tham gia sẽ trở về căn cứ”, nguồn tin cho biết.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra từ 14 giờ chiều nay 9/5 (theo giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow.

Trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay, Nga huy động hơn 13.000 nhân viên quân sự, 132 thiết bị quân sự và 74 máy bay thuộc tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang đất nước để tham gia cuộc duyệt binh.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ giới thiệu nhiều loại vũ khí mới trong buổi lễ, đáng chú ý là xe chiến đấu vượt địa hình Chaborz M-3 và radar tầm xa A-50U.

“Tôi xin chúc mừng tất cả mọi người đã tham gia buổi lễ duyệt binh hôm nay và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới những người đã bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, đã đánh bại chủ nghĩa phát xít. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều đứng trên bục chiến thắng”, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít là sự kiện thường niên được tổ chức long trọng tại Thủ đô Moscow và nhiều nơi khác trên khắp nước Nga.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-bat-ngo-huy-trinh-dien-may-bay-trong-le-ky-niem-ngay-chien-thang-a433182.html