Nga bất ngờ đưa MiG-29 Ukraine vào biên chế, Kiev sẽ kiện để đòi 100 chiến đấu cơ?

Nga đã thu giữ hàng trăm máy bay chiến đấu các loại của Ukraine sau khi nước này thu hồi bán đảo Crimea vào năm 2014. Sau đó Nga đã tiến hành tu sửa và đưa một số chiếc trong số này vào biên chế.

 Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, truyền thông địa phương ngày 20-2 cho biết, tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 số hiệu 85 "Xanh" từng thuộc về Không quân Ukraine đã được Nga chấp nhận đưa vào thành phần chiến đấu của mình.

Như An ninh Thủ đô đã đưa tin, truyền thông địa phương ngày 20-2 cho biết, tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 số hiệu 85 "Xanh" từng thuộc về Không quân Ukraine đã được Nga chấp nhận đưa vào thành phần chiến đấu của mình.

Ngoài chiếc MiG-29 trên, còn một số tiêm kích cùng loại và máy bay huấn luyện phản lực L-39 của Ukraine cũng đã được Không quân Nga biên chế vào các đơn vị của họ.

Hình ảnh chiếc chiến đấu cơ MiG-29 còn nguyên màu sơn họa tiết kỹ thuật số của Không quân Ukraine nhưng lại mang logo ngôi sao đỏ nằm trong đường viền trắng đặc trưng của Không quân Nga.

Màu sơn đặc trưng của không quân Ukraine.

Theo ước tính, Nga đã tịch thu từ phía Ukraine hơn 100 máy bay chiến đấu hiện đại khi xảy ra sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea.

Hồi năm 2014, lực lượng Nga đã đột kích căn cứ không quân Belbek và thu giữ toàn bộ trang thiết bị ở đây.

Đây cũng là cơ sở quân sự lớn cuối cùng của Ukraine bị Moscow "tịch thu".

Một điều đáng lưu tâm rằng tình trạng trực chiến của các chiến đấu cơ Ukraine thời điểm 2014 trở về trước khá tệ.

Dù sở hữu lực lượng không quân lớn nhưng rất nhiều chiếc máy bay của họ mất khả năng chiến đấu, thậm chí không thể cất cánh.

Điều này là do tình trạng kinh tế bi đát khiến cho Kiev cắt giảm biên chế và đưa rất nhiều loại vũ khí dù còn rất mới nhưng vẫn phải đi vào niêm cất dài hạn.

MiG-29 và Su-27 hiện là loại chiến đấu cơ mạnh nhất của không quân Ukraine.

Những chiếc máy bay được nâng cấp lên tiêu chuẩn MIG-29MU1 đã được gia tăng tuổi thọ của khung máy bay, cải thiện khả năng làm việc của radar, cũng như trang bị hệ thống định vị vệ tinh tích hợp vô cùng mạnh mẽ.

Hình ảnh buồng lái của những chiếc MiG-29 Ukraine khi chuẩn bị nâng cấp.

Theo ước tính, khả năng làm việc của radar đã được tăng cường tới 29% so với phiên bản cũ, qua đó bao quát được khu vực cách xa 100km ở bán cầu trước và 45km ở bán cầu sau.

Phiên bản MIG-29MU1 mới cũng tạo điều kiện để cho phi công theo dõi và ghi lại tốt hơn các thông số kĩ thuật của động cơ, các hệ thống điện tử hàng không trên máy bay.

MIG-29MU1 có thể mang theo nhiều tên lửa không đối không, ống phóng rocket không dẫn đường, bom nặng 3 tấn và pháo bắn nhanh 30mm với cơ số 150 viên đạn.

Nhiệm vụ MIG-29MU1 được thiết kế để thực hiện là tiêu diệt các mục tiêu trên không nằm trong tầm quan sát của radar và phá hủy các mục tiêu mặt đất bằng vũ khí không dẫn đường.

Ukraine được cho là đang có khoảng 80 chiếc MiG-29, nhưng chỉ mới có 10 chiếc được nâng cấp lên tiêu chuẩn MIG-29MU1.

Tuy nhiên, một chiếc MIG-29MU1 lại từng bị bắn rơi bởi tên lửa phòng không của phiến quân li khai miền đông Ukraine vào năm 2014 ở gần thị trấn Yenakievo.

Trong bối cảnh hiện tại không rõ liệu Kiev có kiện để đòi Nga trả số chiến đấu cơ bị thu giữ trên hay không.

Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine ngày càng xấu đi kể từ khi nước này thu giữ bán đảo Crimea cũng như được cho là trợ giúp nhóm dân quân miền Đông Ukraine.

Hiện tại trong vài ba năm gần đây, Ukraine đang từng bước vực dậy năng lực chiến đấu của quân đội nước này. Rất nhiều loại vũ khí đã được nâng cấp và sẵn sàng trực chiến.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-bat-ngo-dua-mig29-ukraine-vao-bien-che-kiev-se-kien-de-doi-100-chien-dau-co/799818.antd