Nga bất ngờ ám chỉ Mỹ 'giấu tay' vụ tấn công máy bay không người lái tại Syria

Một quan chức quân sự cấp cao của Nga đã cáo buộc Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công máy bay không lái nhằm vào căn cứ không quân của Nga tại Khmeimim trước đây.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên tiếng về một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Nguồn tin cho biết, cuộc tấn công máy bay không người lái nhằm vào không quân Nga được xác định trực tiếp từ máy bay giám sát của Mỹ có tên là US P-8 Poseidon.

Ảnh minh họa. Nguồn:Boeing Defense

"Chiếc máy bay đã được điều khiển bằng máy bay gián điệp gần đó", quan chức này cho biết.

Căn cứ nằm ở Latakia bị tấn công từ các máy bay không người lái vào tháng Một. Theo tướng Aleksandr Fomin - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công vào ngày 6/1 sử dụng máy bay không người lái có sự trợ giúp trực tiếp từ quân đội Mỹ.

Phát biểu tại diễn đàn an ninh cấp cao tại Trung Quốc, ông Fomin cho rằng, Boeing P-8 Poseidon đã được triển khai tại khu vực theo đúng lịch trình trong khi 13 máy bay không người lái được phóng đến căn cứ Nga. Máy bay trinh sát Mỹ nắm quyền kiểm soát các máy bay không người lái khi quân đội bảo vệ căn cứ Nga đã sử dụng chiến tranh điện tử để phá vỡ các tín hiệu điều khiển từ UAV.

"Họ đã điều khiển thông qua máy bay giám sát được trang bị tốt như Poseidon", tướng Nga nói. Ông Fomin nói thêm rằng, các máy bay không người lái đã được tập hợp lại và hướng đến các khu vực dễ kích động có sự phòng thủ của căn cứ Nga.

"Nếu mọi người không muốn đối phó với khủng bố bằng các vũ khí tân tiến thì họ nên chấm dứt các động thái bằng quân sự", tướng Fomin nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga đã ám chỉ khả năng về các cuộc tấn công máy bay không người lái vào căn cứ quân sự của Nga tại Syria có thể sử dụng vũ khí tối tân. Tuy nhiên, Moscow không đưa ra cáo buộc nhằm vào Mỹ.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin hoàn toàn đáng tin cậy này từ các chuyên gia quân sự của chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng lo lắng về điều này", nữ phát ngôn Maria Zakharova nói.

Lầu Năm Góc cho rằng, máy bay không người lái có sử dụng nhằm tấn công vào quân đội Nga tại Syria có thể có thể lấy từ thị trường trôi nổi./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nga-bat-ngo-am-chi-my-giau-tay-vu-tan-cong-may-bay-khong-nguoi-lai-tai-syria-20181026103211822.htm