Nga bắt kẻ làm lộ bí mật quân sự cho gián điệp phương Tây

Một nhà khoa học Nga đã bị bắt giữ vì cáo buộc phản quốc.

Trụ sở của Viện nghiên cứu chế tạo cơ khí Nga (TSNIIMASH)

Xác nhận với hãng tin Tass, ông Vladimir Ustimenko - phát ngôn viên của Cơ quan Không gian Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết: “Chuyên gia Viktor Kurdryavtsev của Viện nghiên cứu chế tạo cơ khí (TSNIIMASH) đã bị bắt”.

Ông Kurdryavtsev bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin về dự án phát triển tên lửa siêu thanh bí mật của Nga cho gián điệp phương Tây. Theo hãng tin Tass, rất có thể ông sẽ bị truy tố tội phản quốc.

Hiện tòa án quận Lefortovo tại Moscow, nơi thường xét xử các vụ án liên quan tới tội phản quốc chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin về vụ việc.

Trước đó, vào ngày 20/7, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã lục soát 2 cơ sở của Roscosmos là TSNIIMASH và URSC có liên quan đến dự án phát triển tên lửa siêu thanh. Khoảng 10 chuyên gia làm việc tại những cơ sở này đã bị đưa vào danh sách tình nghi.

Văn phòng của ông Dmitry Paison, giám đốc trung tâm phân tích và nghiên cứu của Roscosmos cũng bị khám xét vì cho là có liên quan đến vụ việc làm lộ thông tin này. Hiện ông Paison đã đệ đơn xin từ chức.

Thu Trang (Theo TASS)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-bat-ke-lam-lo-bi-mat-quan-su-cho-gian-diep-phuong-tay-d265423.html