Nga bắt giữ nhân vật thần bí và các thủ lĩnh của giáo phái ở Siberia

An ninh Nga cho biết nhân giáo phái 'Church of Last Testament' tại Serbia đã sử dụng sức ép tâm lý, hủy hoại sức khỏe của các tín đồ nhằm mục đích moi tiền.

Cựu cảnh sát Vissarion từ bỏ tên ban đầu của mình là Sergei Torop và thành lập giáo phái "Church of Last Testament," tự xưng là Đức Kitô mới tại Serbia năm 1991. Ảnh chụp ngày 18 tháng 8 năm 2010. (Nguồn: Reuters)

Cựu cảnh sát Vissarion từ bỏ tên ban đầu của mình là Sergei Torop và thành lập giáo phái "Church of Last Testament," tự xưng là Đức Kitô mới tại Serbia năm 1991. Ảnh chụp ngày 18 tháng 8 năm 2010. (Nguồn: Reuters)

Cựu cảnh sát Vissarion từ bỏ tên ban đầu của mình là Sergei Torop và thành lập giáo phái "Church of Last Testament," tự xưng là Đức Kitô mới tại Serbia năm 1991. Ảnh chụp ngày 18 tháng 8 năm 2010. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, cảnh sát cho biết các lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ một nhân vật thần bí khét tiếng và các thủ lĩnh khác của giáo phái "Church of Last Testament" tại Serbia vào ngày 22/9 vì đã hủy hoại sức khỏe của những người ủng hộ.

Trong một tuyên bố, ủy ban điều tra, cơ quan của Nga tương đương với FBI của Mỹ, cho biết nhóm tôn giáo này đã sử dụng sức ép tâm lý để moi tiền của các tín đồ.

Sergei Torop, một cựu cảnh sát giao thông Nga đã từ bỏ tên gọi ban đầu của mình đổi thành Vissarion, thành lập "Church of Last Testament" ở một vùng hẻo lánh của vùng Krasnoyarsk thuộc Siberia vào năm 1991.

Nhân vật thần bí này tự xưng là đức Kito mới, để râu với mái tóc dài đã thu hút hàng nghìn tín đồ. Nhiều người tin rằng ông là hóa thân của Chúa Kitô./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-bat-giu-nhan-vat-than-bi-va-cac-thu-linh-cua-giao-phai-o-siberia/665310.vnp