Nga bắt giữ nhà khoa học chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc

Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ một nhà khoa học nước này tại Siberia với cáo buộc chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc.

Lực lượng Cơ quan An ninh Liên Bang Nga (FSB). Ảnh: TASS

Lực lượng Cơ quan An ninh Liên Bang Nga (FSB). Ảnh: TASS

Hãng truyền thông MBKh Media ngày 1/10 đưa tin nhà khoa học Alexander Lukanin (64 tuổi) làm việc tại thành phố Tomsk (Siberia) đã bị bắt giữ trong ngày 29/9 sau khi vừa trở về sau một khóa giảng dạy tại trường đại học địa phương ở Trung Quốc. Căn hộ của nhà khoa học Lukanin đã bị lực lượng An ninh Liên Bang Nga (FSB) lục soát.

Hiện giới chức Nga và Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến vụ việc.

Theo luật pháp của Nga, việc chuyển giao công nghệ trái phép cho một quốc gia bên ngoài có thể chịu mức án lên tới 3 năm tù.

Dẫn một nguồn tin khác, hãng thông tấn Interfax cho biết nhà khoa học Lukanin bị bắt giữ vì cáo buộc chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc nhưng không bị buộc tội chuyển giao bí mật quốc gia - một tội danh có thể nhận hình phạt nặng hơn.

Trong một vài năm trở lại đây, một số nhà khoa học Nga đã bị bắt và buộc tội phản quốc vì bị cáo buộc đưa tài liệu nhạy cảm cho người nước ngoài, bao gồm cả công dân Trung Quốc.

Vào tháng 2, Valery Mitko - nhà khoa học cấp cao tại Học viện Khoa học Bắc Cực ở St.Petersburg - đã bị buộc tội phản quốc sau khi ông này bị cáo buộc chuyển bí mật quốc gia cho Trung Quốc.

Tương tự như Lukanin, nhà khoa học Mitko đến Trung Quốc làm việc tại một trường đại học địa phương.

Nga luôn ưu tiên thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, đặc biệt là kể từ khi quan hệ với phương Tây sụp đổ vì động thái sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-bat-giu-nha-khoa-hoc-chuyen-giao-cong-nghe-cho-trung-quoc-20201002103831519.htm