Nga bắt đầu vào 'mùa săn' máy bay không người lái

'Taran', 'Sapsan' và 'Solyaris-N' đã luyện thành thục cách đốt UAV đối phương

Nó được lắp đặt trên khung gầm xe địa hình KamAZ. Nó kiểm soát bầu trời trong vòng bán kính 10km. Sau khi phát hiện được UAV lạ, “Shipovnhik” nhận dạng UAV.

Nếu UAV bị phát hiện thuộc những mẫu đã được lưu trước trong bộ nhớ của tổ hợp, thì chỉ trong vòng một giây tất cả mọi kênh liên lạc của UAV này sẽ bị tổ hợp này “phong tỏa” và sau đó tổ hợp Shipovnhik” “xung phong tự nhận về mình” quyền điều khiển UAV xấu số để hoặc là buộc UAV phải hạ cánh hoặc là “phải hoàn thành thêm” một nhiệm vụ nào đó nữa .

Rất có thể, ví dụ như, chuyển thông tin giả nào đấy về trung tâm điều khiển các UAV trinh sát. Chưa hết, “Shipovnhik-Aero” còn có thể xác định chính xác (sai số chỉ 1 m) tọa độ của trung tâm điều khiển các UAVđể truyền phần tử bắn cho các khẩu đội pháo. Nếu như UAV bị phát hiện là một biến thể mới, nó cũng vẫn bị “hạ”. Chỉ có điều là phải mất vài phút để làm việc đó.

Trong năm ngoái, “Shipovnhik-Aero” đã hoàn thành thành công những thử nghiệm cuối cùng. Chính vì thế mà không lâu nữa nó sẽ xuất hiện trong các đơn vị phòng không, và như đã biết, Bộ quốc phòng Nga đang cho thành lập tại các đơn vị này những phân đội chuyên chịu trách nhiệm đối phó với UAV.

Và những phân đội này cũng đã có trong trang bị đủ các phương tiện kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến, kể cả những “phương tiện kỹ thuật Nga trước đây” lãn những phương tiên mới thiết kế gần đây, trong đó có cả các phương tiện “chuyên ngành hẹp” lẫn những phương tiện đa năng. Đó là những tổ hợp phát nhiễu, như đã biết- “Borisoglebsk-2”, “Matxcova-1”, “Krasukha-4” và ...

Một công ty khác là Công ty “Sozvezdie” thuộc Tập đoàn nhà nước Rostekh, cũng đã sản xuất một dòng các tổ hợp tác chiến điện tử và đang chờ Bộ Quốc phòng Nga thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm của mình.

Và quả thực, trong trường hợp này, có cái gì đó rất đáng để Bộ quốc phòng để mắt đến. Đó là Tổ hợp “Solyaris-N” làm việc ở chế độ tự động hoàn toàn, dù không cần bất kỳ sự tham gia nào của sỹ quan điều khiển cũng có thể bảo vệ một khu vực diện tích 80km2 trước sự tấn công của các UAV.

Tổ hợp này được trang bị một radar có thể phát hiện một số lượng lớn các UAV, xác định kiểu của chúng và phân biệt “địch-ta”. Sau đó, sẽ “chọn chìa khóa mở” cho mỗi UAV, có nghĩa là thực hiện các tác động thông tin- năng lượng làm cho UAV mất liên lạc với trung tâm điều khiển dẫn tới việc UAV phải “hạ cánh khẩn cấp”.

Ngoài “trình độ trí tuệ” rất cao, tổ hợp này còn có một tính năng rất quan trọng nữa- nó làm việc hoàn toàn tự động. Như vậy, một mặt nó loại trừ xác xuất xảy ra sai sót của sỹ quan điều khiển. Mặt khác, làm tăng tốc độ hoạt động trong trường hợp phải đánh trả một đòn tấn công ồ ạt và giảm tối đa thời gian phản ứng.

Công ty “Sozvezdie” còn có 2 tổ hợp nữa cũng rất đáng chú ý. Đó là “Solyaris-mini” được sử dụng để chế áp liên lạc điện thoại di động tất cả các dải tần bên trong các tòa nhà. Còn “Solyaris-case” được sử dụng để vô hiệu hóa thiết bị kích nổ các vật liệu nổ bằng các tín hiệu điện thoại di động.

Còn nữa- Tập đoàn “Avtomatika” thuộc Rostekh cũng đã giới thiệu tại “Armi-2018”súng chống UAV “Pishal”. Nó chỉ nặng 3 kg, cự ly hoạt động - 2km.

Tổ hợp “Taran” của “Avtomatika” được sử dụng để đánh trả các đòn tấn công “bầy đàn” của UAV và có nhiều khả năng hơn “Pishal”. Nó được lắp trên các giá đỡ và làm việc ở chế độ hoàn toàn tự động, có thể “gương” một cái ô đường kính 2.700m trên khu vực có các mục tiêu cần báo vệ.

Tiếp theo: tổ hợp “Sapsan”- đấy là một tổ hợp cơ động công suất rất lớn có bán kính hoạt động tới 100km. Hệ thống phát hiện và bám mục tiêu của nó không chỉ làm nhiệm vụ của một radar ,mà còn sục sạo mục tiêu trong giải tần nhìn thấy và dải tần quang học hồng ngoại và tiến hành trinh sát vô tuyến kỹ thuật.

Nó có thể phát nhiễu điện từ mạnh định hướng chặn đứng mọi đợt tấn công của các bầy UAV từ bất kỳ hướng nào. Nếu các cuộc tấn công được tiến hành đồng thời từ nhiều hướng, chúng sẽ bị chế áp bằng một số “Sapsan” , hoặc bằng tổ hợp “Taran” phát nhiễu vòng tròn.

Thông tin mới bổ sung (cả ảnh):

Ngày 2/11/2018, tờ Lenta.ru dẫn tin từ Reuteurs cho biết là Pháp và Đức mới ra tuyên bố cáo buộc Nga có liên quan đến vụ tấn công máy bay không người lái (UAV) quan sát của OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) tại Đông Ucraine.

Trích tuyên bố trên: “Căn cứ vào những thông tin mà phái đoàn giám sát (của OSCE) thu thập được, có đủ cơ sở để kết luận rằng Liên Bang Nga và những phần tử ly khai được Nga ủng hộ phải chịu trách nhiệm về việc UAV của OSCE bị mất tích”. Tuyên bố này cũng cho biết thêm là các nhân viên của phái đoàn OSCE mất liên lạc với UAV vào ngày 27/10/2018.

Xergey Averin/RIA Novosti

Xergey Averin/RIA Novosti

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-bat-dau-vao-mua-san-may-bay-khong-nguoi-lai-3368459/