Nga bắt đầu sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-500

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov mới đây cho biết, tập đoàn đã sẵn sàng sản xuất hệ thống phòng không hiện đại S-500.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov

"Chúng tôi đã sẵn sàng sản xuất S-500. Tôi sẽ không nói gì cụ thể về S-500 vào lúc này, vì nó vẫn chưa đi vào hoạt động", Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Rossiya 1 hôm 30-6.

Ông Chemezov cũng cho biết, hệ thống này sẽ được chính thức bàn giao cho lực lượng vũ trang Nga sau khi hoàn thành tất cả các cuộc thử nghiệm.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói với các nhà báo rằng, các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-500 sẽ được chuyển giao cho quân đội trong vài năm tới.

S-500 Prometey, còn được gọi là 55R6M "Triumfator-M", là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không được thiết kế nhằm thay thế hệ thống tên lửa A-135, và bổ trợ cho S-400.

Các chi tiết kỹ thuật của S-500 hiện vẫn chưa được chính thức công bố, tuy nhiên, theo các nguồn tin, S-500 có khả năng phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km, và được cho là có thể theo dõi cũng như tấn công lên tới 10 mục tiêu đạn đạo cùng lúc ở tốc độ 7km/giây (tương đương Mach20).

Hoàng Nguyễn (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-bat-dau-san-xuat-he-thong-phong-thu-ten-lua-s500/816079.antd