Nga bắt đầu huấn luyện quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ vận hành hệ thống S-400

Các sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gửi sang Nga để tham gia huấn luyện điều khiển hệ thống tên lửa đất đối không S-400 vào đầu năm 2019, Báo Hurriyet hôm 26-10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar.

Việc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất và bán cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 10-2019, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố.

“Công tác lắp đặt tổ hợp vũ khí sẽ bắt đầu vào tháng 9-2019. Bây giờ chúng tôi đang tuyển dụng quân nhân. Các quân nhân được lựa chọn sẽ đến Nga tham gia huấn luyện vào đầu năm 2019, để có kiến thức cần thiết, sau đó hồi hương và bắt đầu làm nhiệm vụ,” Báo Hurriyet dẫn lời ông Hulusi Akar.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chương trình máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ dẫn đầu vẫn tiếp tục triển khai theo kế hoạch, các chiến đấu cơ thế hệ mới trong chương trình sẽ được bàn giao cho Ankara vào tháng 3 năm sau.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Ảnh: Hurriyet

Tuần qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ mong tiếp nhận hệ thống tên lửa phòng vệ S-400 của Nga trong tương lai gần.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu xây dựng cơ sở dành cho một hệ thống S-400 vào tháng 9, không ngại áp lực từ Washington cố gắng ngăn cản việc mua thiết bị quân sự Nga.

Vào tháng 12-2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận cung cấp S-400 cho Ankara. Theo thông báo của Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, 2 bộ hệ thống S-400 sẽ bắt đầu hoạt động và phục vụ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm sau.

Trước đó, vào tháng 7, Nga đã hoàn tất thành công các vụ thử cấp quốc gia đối với tên lửa tầm xa 40N6E dành cho hệ thống tên lửa đất đối không S-400.

40N6E là một tên lửa tầm xa có tầm hoạt động đến 400 km và độ cao 185km. Một số nguồn tin mở cho biết tên lửa mới có khả năng đánh chặn đầu đạn tên lửa đạn đạo tầm trung ngoài tầng khí quyển ở giai đoạn bay cuối cùng.

So sánh với S-300 được phát triển từ thời Xô Viết, hệ thống phòng không S-400 với tên lửa mới có thể phá hủy mọi mối đe dọa ở tầm xa hơn, bay ở tốc độ 4.800 m/giây, chẳng hạn tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm tấn công từ 3.000-4.800 km.

Ngọc Bích

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/nga-bat-dau-huan-luyen-quan-nhan-tho-nhi-ky-van-hanh-he-thong-s-400-516751/