Nga bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử

Ngày 11/9, gần 300.000 binh sĩ, 36.000 xe bọc thép, 80 tàu chiến, hơn một nghìn máy bay các loại... đã bắt đầu tham gia vào Vostok-2018, cuộc diễn tập quân sự lớn nhất trong lịch sử nước Nga.

Cuộc diễn tập Vostok-2018 (hoặc còn được gọi là East-2018) diễn ra ở vùng Viễn Đông nước Nga. Cuộc diễn tập này, còn có sự tham dự của quân đội Trung Quốc và Mông Cổ, sẽ kéo dài cho đến ngày 17/9, và được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tham gia các cuộc thao dượt này có gần 300.000 bộ binh, lực lượng Hạm đội biển Bắc, các đơn vị không quân, máy bay tầm xa cùng hơn 1.000 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái, 36.000 xe tăng và 80 tàu chiến và tàu tiếp vận.

Tất cả các thiết bị hiện đại nhất của quân đội Nga sẽ được đem ra thử nghiệm tại cuộc tập trận này: tên lửa Iskander có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân, xe tăng T-80 và T-90 hoặc các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35... Trên biển, các hạm đội của Nga sẽ triển khai một số tàu khu trục trang bị tên lửa Kalibr.

Không quân Trung Quốc cũng gửi 6 máy bay chiến đấu và 24 máy bay trực thăng để tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự này, theo Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng một video về cuộc diễn tập này trên kênh YouTube của mình.

Nh.Thạch

Theo Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-bat-dau-cuoc-tap-tran-quan-su-lon-nhat-trong-lich-su-514326.html