Nga bắt 800 người biểu tình tại Moscow

Cảnh sát ở Moscow đã trấn áp bắt giam 800 người tham gia vào một cuộc biểu tình chống lại việc một số ứng cử viên độc lập và đối lập bị loại trừ khỏi một cuộc bầu cử của hội đồng thành phố Moscow.

Cảnh sát Nga trấn áp người biểu tình

Theo thông tin chính thức, khoảng 1.500 người đã tham gia cuộc biểu tình và cảnh sát đã bắt khoảng 800 người. Lực lượng thực thi pháp luật đã đẩy những người biểu tình ra khỏi quảng trường Pushkin và Trubnaya, đóng cửa lối vào Boulevard Ring.

Trong khi đó, khoảng 1.000 người tham gia vào cuộc biểu tình ở quảng trường Lenin ở St Petersburg – Bộ Nội vụ Nga nói và cho biết sự kiện này đã được phép hoạt động.

Nói về cuộc biểu tình tuần trước, Thị trưởng Seigei Sobyanin nhấn mạnh rằng trật tự sẽ được khôi phục tại thủ đô theo luật và cảnh báo chống lại mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy bạo loạn.

Tuần trước, phe đối lập đã tổ chức một cuộc biểu tình trái phép sau khi một số ứng cử viên của họ không được phép đăng ký tham gia cuộc bầu cử của hội đồng thành phố sắp tới.

Hải Yến -Theo Sputnik/tvnz

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-bat-800-nguoi-bieu-tinh-tai-moscow-4024070-d.html