Nga bắt 3 tàu chiến Ukraine ngoài khơi bờ biển Crimea

Ngày 25.11, Nga đã bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine ngoài khơi bờ biển Crimea, sau khi bắn bị thương 3 thủy thủ trên tàu.

Nga dùng tàu hàng, máy bay chiến đấu để phong tỏa tuyến hàng hải bên dưới cầu Kerch - Ảnh: Reuters

Động thái mới này có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng mới giữa hai nước Nga và Ukraine, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine bước sang năm thứ 5.

Sáng 26.11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho biết lực lượng tuần tra biên giới của họ đã phải bắt giữ những con tàu Ukraine đang hoạt động trên Biển Đen, cũng như dùng vũ lực để bắt các con tàu này dừng lại.

FSB cho hay nhóm tàu gồm 2 tàu pháo bọc thép nhỏ và một tàu kéo của Ukraine đã vào vùng lãnh hải của Nga một cách bất hợp pháp, bỏ qua các hành động cảnh báo của lực lượng an ninh Nga... Vì vậy lực lượng tuần duyên của Nga đã buộc phải nổ súng, bắt giữ nhóm tàu chiến Ukraine.

"Chúng tôi buộc phải dùng vũ khí để ngăn chặn các tàu chiến Ukraine", FSB cho biết trong một tuyên bố.

"Kết quả là cả 3 tàu chiến của hải quân Ukraine đã bị bắt giữ trong vùng lãnh hải của Liên bang Nga ở Biển Đen", tuyên bố cho biết thêm.

Theo FSB, 3 thủy thủ Ukraine bị thương trong vụ chạm súng này và hiện họ đang được chăm sóc y tế. Không thủy thủ nào bị nguy hiểm đến tính mạng.

Đáp lại, Ukraine tuyên bố tàu chiến của họ không làm gì sai, cáo buộc Nga xâm lược quân sự và đòi cộng đồng quốc tế trừng phạt Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo quân sự và an ninh hàng đầu của ông về vụ việc này.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nơi Hạm đội Biển Đen của họ đặt trụ sở chính hồi năm 2014. Nga đã xây một cây cầu khổng lồ nối Crimea với miền Nam nước Nga qua eo biển Kerch. Eo biển Kerch là một vùng biển hẹp nối Biển Đen với Biển Azov, nơi có hai cảng quan trọng nhất của Ukraine.

Với việc có cây cầu Kerch, Nga hoàn toàn kiểm soát được tuyến vận chuyển hàng hải nối với Biển Azov. Vụ khủng hoảng lần này diễn ra từ sáng 25.11, khi Nga chặn 3 tàu chiến Ukraine vào Biển Azov.

Theo Hải quân Ukraine, có tới 6 thủy thủ của họ bị thương trong vụ chạm súng và tàu chiến của họ đã bị tấn công khi đang quay về cảng Odessa.

"Sau khi rời khỏi khu vực (gần cầu Kerch) 12 dặm, lực lượng An ninh Nga FSB đã nổ súng tấn công vào nhóm tàu chiến nhỏ của lực lượng vũ trang Ukraine", hải quân Ukraine tuyên bố.

Theo nhiều hình ảnh tại hiện trường vụ việc, Nga không chỉ huy động tàu chiến mà còn huy động máy bay Su-25, máy bay trực thăng tham gia trấn áp tàu chiến Ukraine.

Cả Liên minh châu Âu và NATO trong các tuyên bố riêng biệt cho biết họ hy vọng Nga sẽ khôi phục lại tuyến hàng hải qua eo biển Kerch và thúc giục cả hai nước hành động hết sức kiềm chế để tránh leo thang vụ việc.

Ái Vi (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-bat-3-tau-chien-ukraine-ngoai-khoi-bo-bien-crimea-101789.html