Nga bao vây hai thành phố điểm nóng ở miền Đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh ngày 27/5 cho biết lực lượng Nga tiếp tục bao vây thành phố Severodonetsk và Lyschansk, khu vực hiếm hoi mà Ukraine kiểm soát tại tỉnh Lugansk ở miền Đông.

Bộ Quốc phòng Anh nói quân đội Nga đang gây sức ép lên Severodonetsk, dù Ukraine vẫn kiểm soát một vài cứ điểm phòng thủ, ngăn Moscow kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas. Bộ này cho hay phía Moscow cũng đã chiếm một vài ngôi làng ở tây bắc thị trấn Pospana.

Trong khi đó, Lực lượng miền Nam của quân đội Nga (SGF) vẫn duy trì nhiệm vụ kiểm soát các lãnh thổ miền Nam Ukraine. Những ngày gần đây, Nga đã đưa xe tăng T-62 đã có tuổi đời hơn 50 năm đến các khu vực do SGF kiểm soát, Guardian dẫn cập nhật từ Bộ Quốc phòng Anh.

Những thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

 Lực lượng thân Nga đang tháo những cành cây trước đó được dùng để ngụy trang cho lựu pháo 2S1 Gvozdika tại Lugansk ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Lực lượng thân Nga đang tháo những cành cây trước đó được dùng để ngụy trang cho lựu pháo 2S1 Gvozdika tại Lugansk ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Severodonetsk và Lysychansk là điểm nóng tại chiến sự Ukraine những ngày qua, khi nơi đây được cho là tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugansk thuộc Donbas.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ trước đó cho biết quân đội Nga đã có những bước tiến tại Severodonetsk và Lysychansk, dự kiến bao vây hoàn toàn khu vực này trong những ngày tới.

Trong ngày 25/5, Phủ tổng thống Ukraine cho biết "giao tranh ác liệt" đang tập trung tại thành phố Severodonetsk, theo CNN.

Trước đó, ngày 20/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow gần như kiểm soát hoàn toàn khu vực ly khai Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Video Nga phóng tên lửa hành trình tấn công mục tiêu ở Ukraine Quân đội Nga ngày 25/5 công bố đoạn video về cảnh phóng tên lửa hành trình để tấn công nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Ukraine ở Zaporizhzhia.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-bao-vay-hai-thanh-pho-diem-nong-o-mien-dong-ukraine-post1321217.html