Nga bán tháo siêu hạm Project 11356, Việt Nam nên mua ngay

Việc Nga bán tống bán tháo các chiến hạm Project 11356 hiện đại là một trong những cơ hội lớn với Việt Nam tiếp tục tăng cường sức mạnh hải quân.

Tờ RIR dẫn lời Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đóng tàu Thống nhất Nga Igor Ponomaryov cho hay, Nga đang tiến hành đàm phán bán 3 chiến hạm Project 11356 cho khách hàng nước ngoài. Nguồn ảnh: Sina

Thông tin này được Ponomaryov tiết lộ sau lễ bàn giao Đô đốc Grigorovich - tàu đầu tiên thuộc Project 11356 cho Hạm đội Biển Đen vào hôm 11/3. Nguồn ảnh: Sina

Cho đến nay phía công ty đóng tàu Thống Nhất vẫn tiếp tục quá trình đóng mới các tàu hộ vệ tên lửa Project 11356, đồng thời đàm phán bán các tàu này cho nước ngoài. Một trong những quốc gia mà Nga đang đàm phán được cho chính là Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu quốc gia nào ngỏ ý mua các tàu này thì hoàn toàn có thể được. Nguồn ảnh: Sina

Việc Nga phải dứt khoát bán ba chiến hạm Project 11356 do vấn đề động cơ từ Ukraine. Do căng thẳng quan hệ với Ukraine mà Kiev đã quyết định không giao ba hệ thống động cơ cho loại tàu này theo hợp đồng đã ký trước đó. Tuy nhiên, với khách hàng nước ngoài (không phải Nga) thì Kiev sẵn sàng bàn giao. Nguồn ảnh: Sina

Theo kế hoạch ban đầu, Hải quân Nga sẽ đóng và đưa vào trang bị ít nhất 6 tàu hộ vệ tên lửa thuộc Project 11356 trang bị cho Hạm đội Biển Đen. Với chiếc tàu đầu tiên là tàu Đô đốc Grigorovich mới được đưa vào biên chế còn hai tàu tiếp theo là Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov sẽ được vào trang bị vào tháng 5 và tháng 8 năm nay. Nguồn ảnh: Sina

Tuy nhiên ba tàu thuộc Project 11356 còn lại vẫn chưa được hoàn thiện do không có các động cơ đẩy từ Ukraine. Trước đó vào năm ngoái Tổng công ty đóng tàu Thống nhất của Nga từng thông báo rằng các tàu thuộc Project 11356 còn lại sẽ được trang bị các động cơ đẩy mới do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Sina

Trong ảnh là tàu Đô đốc Grigorovich khi vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển. Nguồn ảnh: Sina

Chiến hạm tên lửa Project 11356 của Nga có lượng giãn nước tối đa 4.035 tấn, dài 124,8m, rộng 15,2m, mớn nước 4,2m với thủy thủ đoàn 200 người. Nó được trang bị hệ thống vũ khí chính gồm một hải pháo A-190 100mm, 4 ống phóng ngư lôi 533mm, tổ hợp ống phóng tên lửa thẳng đứng VLS hỗ trợ triển khai các loại tên lửa hành trình và phòng không trên hạm. Nguồn ảnh: Sina

Nó được trang bị hai động cơ chính DT-59 có tổng công suất 60.900 mã lực với tốc độ di chuyển tối đa 30 hải lý/giờ. Các tàu hộ vệ thuộc Project 11356 có dự trữ hành trình khoảng 30 ngày và có tầm hoạt động hiệu quả gần 9.000km. Nguồn ảnh: Sina

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/nga-ban-thao-sieu-ham-project-11356-viet-nam-nen-mua-ngay-650982.html