Nhiều hoạt động giải trí, vui chơi dịp Tết cổ truyền

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để phục vụ người dân và du khách đã được Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa gồm cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Triển lãm Tranh dân gian truyền thống Việt Nam tại bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng với nhiều hoạt động trải nghiệm thú hút sự tham gia của giới trẻ.

Sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 năm nay sẽ kéo dài 15 phút, diễn ra từ 0 giờ ngày 16-2-2018 (Mùng 1 Tết Âm lịch), tại 3 địa điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (khu đất dự án Kim Long Nam) và khu Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang).

Cũng trong đêm giao thừa, tại nhà hát Trưng Vương sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân từ 22h00 - 24h00; người dân và du khách cũng có thể xem chương trình nghệ thuật tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế).

Ngày mồng Một Tết, tại Bảo tàng Đà Nẵng - 24 Trần Phú sẽ tổ chức chương trình “Hái lộc đầu Xuân”.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra dọc hai bên bờ sông Hàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra dọc hai bên bờ sông Hàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Những ai mê bài chòi có thể tham gia Hô hát Bài Chòi (Câu lạc bộ Dân ca bài Chòi thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố), từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 30 ngày 17-2 và 18-2 (mùng 2 và 3 Tết), tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Nam bờ Đông cầu Rồng.

Bảo tàng Mỹ thuật Tổ chức Chương trình đón khách tham quan và tặng quà trong các ngày đầu năm Mậu Tuất 2018 từ ngày 16 -18/2/2018 (Nhằm mồng Một đến mồng Ba).

Chương trình Âm nhạc đường phố, từ 19h30 - 21h00, ngày 24/02/2018 (mồng 9 tết AL), công viên phía Nam, bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm), trình diễn các tiết mục nghệ thuật với nhiều loại hình đa dạng: hát, nhảy, biểu diễn nhạc cụ do các nghệ sĩ địa phương và quốc tế trình diễn.

Biểu diễn nhạc hơi (Câu lạc bộ Kèn hơi Đà Nẵng) từ 19h45-20h45 các ngày 18-2 (mùng 3), công viên bờ Tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm hoặc đối diện VTV8). Biểu diễn các ca khúc Việt Nam và các ca khúc nổi tiếng quốc tế bằng các nhạc cụ hơi (kèn đồng) và trống.

Hội Báo Xuân (Thư viện Khoa học Tổng hợp) từ ngày 07 đến 25/02/2018 (nhằm 22 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng), trưng bày tài liệu, sách Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập ĐCSVN và 50 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; trưng bày ấn phẩm Báo xuân; phối hợp Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP trưng bày 100 tấm ảnh nghệ thuật.

Công diễn tiết mục đạt giải tại Cuộc thi Tài năng nghệ thuật thành phố Đà Nẵng xuân Mậu Tuất -2018 chủ đề “Giai điệu sắc màu” ngày 21/02/2018 (mồng 6 tết), tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế).

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm "Tranh dân gian truyền thống Việt Nam" (tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàn, tranh thờ miền núi) từ ngày 01đến 25/02/2017.

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn các chương trình nghệ thuật tổng hợp, nghệ thuật Tuồng truyền thống, múa rối nước, từ 19 đến 22/02/2018 (nhằm mồng 4 đến mồng 7 tháng Giêng) tại Công viên 29/3.

Ngoài ra, tại Công viên 29/3, còn có các chương trình như Hái lộc đầu Xuân từ 3 ông Phước, Lộc, Thọ vào lúc 8h30 từ mồng Một đến mồng Ba tết Nguyên đán; biểu diễn múa Lân sư rồng Chào xuân vào lúc 14h30 mồng Một; thi đấu và biểu diễn Cờ người vào lúc 16h mồng Hai.

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nhieu-hoat-dong-giai-tri-vui-choi-dip-tet-co-truyen-3915570-v.html