Nga bắn tên lửa hành trình và đạn đạo trong cuộc tập trận quy mô lớn

12.000 binh sĩ, 213 đơn vị phóng tên lửa, lực lượng hàng không chiến lược và tàu mặt nước sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự kéo dài 3 ngày.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổ chức bắn tên lửa hành trình và đạn đạo trong cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 15-17/10, Sputnik đưa tin.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 12.000 binh sĩ, 213 đơn vị phóng tên lửa, hàng không chiến lược và tàu chiến mặt nước. Địa điểm cuộc tập trận vẫn chưa được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận nhằm đánh giá mức độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Tên lửa hành trình Iskander-K được phóng lên trong một cuộc tập trận. Ảnh: TASS.

Tên lửa hành trình Iskander-K được phóng lên trong một cuộc tập trận. Ảnh: TASS.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các nhóm tác chiến từ các cơ quan trung ương Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa chiến lược, Bộ chỉ huy hàng không vận tải quân sự và tầm xa. Ngoài ra còn có các đơn vị hỗ trợ lực lượng răn đe chiến lược, đơn vị đặc nhiệm.

Các máy bay tầm xa, vận tải quân sự và hàng không chiến lược từ các quân khu, tàu chiến của các hạm đội Phương Bắc và các cơ sở huấn luyện xung quanh biển Barents, Baltic, biển Đen, Okshotsk và Caspi cũng được huy động cho cuộc tập trận.

Người ta vẫn chưa thể xác định cuộc tập trận khẩn cấp của Bộ Quốc phòng Nga có liên quan đến những diễn biến gần đây ở Trung Đông hay không.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nga-ban-ten-lua-hanh-trinh-va-dan-dao-trong-cuoc-tap-tran-quy-mo-lon-post1001320.html