Nga bàn giao thêm cho Lào một loạt xe tăng - thiết giáp nâng cấp

Nga đã bàn giao cho Quân đội Lào thêm một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS và xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M.

Theo báo cáo của truyền thông Nga, vào các ngày 20 - 21 tháng 1 năm 2020, phái đoàn của Bộ Quốc phòng liên bang Nga đã tham gia lễ kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào.

Bên lề buổi lễ, như một phần của việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quân sự, phía Lào đã được bàn giao lô thiết bị quân sự tiếp theo từ Nga, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS "Đại bàng trắng" và xe thiết giáp trinh sát nâng cấp BRDM-2M, các phương tiện chiến đấu trên được đặt tại tỉnh Xiang Khuang.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhấn mạnh rằng mối quan hệ Nga - Lào sẽ được tăng cường vì lợi ích của hai quốc gia, vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M nâng cấp được Nga tặng cho Lào. Ảnh: RIA Novosti.

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M nâng cấp được Nga tặng cho Lào. Ảnh: RIA Novosti.

Được biết các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1MS là gói nâng cấp hỏa lực nhanh dành cho những chiếc T-72B sản xuất từ thời Liên Xô, thậm chí năng lực tác chiến của chúng còn được đánh giá nhỉnh hơn T-90S nhờ được trang bị kính ngắm toàn cảnh và hệ thống kiểm soát bắn tinh vi, chúng chỉ thua kém T-90 ở khả năng phòng vệ mà thôi.

Trong khi đó xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M là món quà được Quân đội Nga mang đi tặng rất nhiều quốc gia đối tác như biện pháp thắt chặt tình hữu nghị. Các xe thiết giáp lưu kho từ thời Liên Xô này được bổ sung cửa hông, các tấm giáp phụ, hệ thống quang điện tử, tuy nhiên xe không còn khả năng bơi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-ban-giao-them-cho-lao-mot-loat-xe-tang-thiet-giap-nang-cap/20200121031856015