Nga bác tin Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy 8 hệ thống phòng không của Syria

Tối 10-3, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc máy bay không người lái nước này đã phá hủy 8 tổ hợp tên lửa-cao xạ Pantshir của Syria do Nga chế tạo ở Idlib là sai sự thật.

Tối 10-3, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc máy bay không người lái nước này đã phá hủy 8 tổ hợp tên lửa-cao xạ Pantshir của Syria do Nga chế tạo ở Idlib là sai sự thật.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thông tin mà Tổng thống Erdogan nhận được từ cấp dưới của mình “chỉ là sự cường điệu hóa”, do phần lớn lực lượng phòng không của quân đội Syria, kể cả các tổ hợp Pantshir, triển khai tại khu vực thủ đô Damascus. Ở khu vực giảm căng thẳng Idlib, chỉ có 4 trong hệ thống phòng không này, 2 trong số đó đã bị hư hại do một cuộc không kích của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ và đang được sửa chữa. Trước đó trong ngày 10-3, Tổng thống Erdogan thông báo đã phá hủy 8 tổ hợp Pantshir. Theo ông, điều này là nhờ các máy bay không người lái hiện đại trong phiên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi cuối tháng 2, một đoạn video được công bố, được cho là ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái phá hủy một tổ hợp Pantshir.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221618_nga-bac-tin-tho-nhi-ky-pha-huy-8-he-thong-phong-khong-cua-syria.aspx