Nga bác cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên của LHQ

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora khẳng định Moscow không vi phạm các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên, theo hãng Interfax.

Ngày 3/8, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora khẳng định Moscow không vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Bình Nhưỡng, bao gồm việc hạn chế việc tuyển dụng lao động Triều Tiên và không tiếp nhận thêm bất kỳ lao động mới nào từ quốc gia Đông Bắc Á này.

Hãng tin Interfax dẫn lời đại sứ Matsegora cho biết bất kỳ giấy phép lao động mới nào được cấp cho lao động Triều Tiên tại Nga đều là cho những lao động phổ thông đã sinh sống tại Nga và làm việc theo những hợp đồng trước đây.

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora.

Tuyên bố của Đại sứ Nga tại Triều Tiên đưa đưa ra sau khi ngày 2/8, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Nga đang cho phép thêm hàng nghìn lao động phổ thông Triều Tiên tới nước này và cấp thêm nhiều giấy phép lao động mới.

Theo tờ báo, hơn 10.000 lao động từ Triều Tiên đã đăng ký làm việc tại Nga từ tháng 9/2017,và hành động này có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã trích dẫn "các thông tin đáng tin cậy" cáo buộc Nga vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên, nói rằng Moscow đã cung cấp giấy phép lao động mới cho người lao động Triều Tiên.
Trong một thông báo mới nhất ngày 3/8, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Ngân hàng Thương mại Agrosoyuz có trụ sở tại Moscow bằng việc đóng băng tài sản của họ trên đất Mỹ và cấm công dân Mỹ làm ăn với họ.
"Washington sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Mỹ, chặn các dòng tiền bất hợp pháp đến Triều Tiên", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Ngân hàng Thương mại Agrosoyuz có trụ sở tại Moscow đã cố tình tiến hành hoặc tạo điều kiện cho "một giao dịch quan trọng" của Han Jang-su, trưởng đại diện tại Moscow của Ngân hàng Thương mại Ngoại thương (FTB) - ngân hàng ngoại hối chính của Triều Tiên.

LHQ và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, trong đó có biện pháp hạn chế các nước nhập khẩu hàng Triều Tiên, yêu cầu lao động Triều Tiên ở nước ngoài về nước, cấm cá nhân và doanh nghiệp giao dịch với những người bị cáo buộc liên quan đến chương trình vũ khí Triều Tiên.

Mặc dù lãnh đạo Mỹ - Triều đã gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua, Washington vẫn duy trì chiến dịch gây áp lực với Bình Nhưỡng.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nga-bac-cao-buoc-vi-pham-lenh-trung-phat-trieu-tien-cua-lhq-322376.html